Kỷ luật nguyên chủ tịch huyện 'ngâm' 5,6 tỉ đồng tiền chế độ của học sinh

18/11/2017 06:45 GMT+7

Ông Châu và ông Cường đã vi phạm quy định trong việc chi trả chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh miền núi của H.Tương Dương năm học 2013 - 2014.

Ngày 17.11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An công bố quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách về Đảng đối với ông Trịnh Minh Châu, nguyên Chủ tịch UBND H.Tương Dương và cảnh cáo đối với ông Vang Kiên Cường, trưởng phòng tài chính kế hoạch của huyện này.
Ông Cường cũng bị đề nghị cho thôi chức trưởng phòng tài chính kế hoạch.
Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, ông Châu và ông Cường đã vi phạm quy định trong việc chi trả chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh (HS) miền núi của H.Tương Dương năm học 2013 - 2014.
Cụ thể, sau khi nhận hơn 5,6 tỉ đồng hỗ trợ chi phí học tập cho HS của huyện, phòng tài chính kế hoạch không chuyển cho phòng GD-ĐT để chi trả cho HS mà chi vào xây dựng cơ bản. Số tiền này đến tháng 9 vừa qua mới được UBND H.Tương Dương chi trả cho HS, sau khi bị cử tri phản ánh trong kỳ họp HĐND huyện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.