GS-TS Mai Quốc Liên và GS-TS Lê Mạnh Thát giới thiệu TS Trần Tiễn Khanh, một Việt kiều đang sinh sống tại Hoa Kỳ, là người đề xướng chương trình trên, trình bày các giai đoạn thực hiện Việt tạng (Đại tạng kinh Việt Nam) bằng phương pháp hiện đại.
Theo TS Khanh, lợi điểm của máy vi tính là phiên âm có thể sai (được hiệu đính và sửa chữa sau) nhưng không bao giờ sót, vì máy vi tính phiên âm từng chữ một. Ông cùng nhóm Tuệ Quang ở Hoa Kỳ hoàn thành một chương trình được lập trình (computer program) dùng Tự điển Hán Việt của Thiều Chửu vốn là công cụ tra cứu được tin cậy và phổ biến nhiều thập niên qua, cũng như tham cứu những danh từ Hán Việt hiện đại và Tự điển Trần Văn Chánh để sửa chữa, bổ túc các phiên bản: "Với lập trình nói trên, chúng tôi lược dịch toàn bộ Hán tạng một cách mau chóng nhất so với các phương pháp dịch thuật trước đây, cụ thể là tất cả 2.372 bộ được phiên âm và lược dịch bằng máy vi tính trong vòng 28 giờ. Các phiên bản có thể dùng với Microsoft Word và chiếm hết 1.4 gigabyte (GB). Hiện công việc đang tiếp tục sang giai đoạn 4, dự tính sẽ thực hiện trong khoảng thời gian 2 năm tới, là liên lạc với các vị học giả, dịch giả tại Việt Nam cũng như trên thế giới để tổ chức hiệu đính và duyệt xét các phiên bản".
Có hơn 9.035 phiên bản với hơn 70 triệu chữ (đã phiên âm và lược dịch). Công việc trên nếu xúc tiến bằng các phương cách như trước kia thì phải tốn hàng mấy chục năm, hoặc cả thế kỷ mới làm xong. Với phương pháp mới này, một số bộ kinh ngắn như A Di Đà, Dược Sư, hoặc Kim Cương, chỉ cần dưới 10 giây là lược dịch xong. Các bộ lớn hơn như Hoa Nghiêm (80 quyển) 11 phút, bộ Đại Trí Độ Luận 17 phút, bộ lớn nhất như Đại Bát Nhã (600 quyển) chỉ tốn 50 phút.
Tại họp báo, GSTS Mai Quốc Liên phát biểu sau ngày chương trình trên hoàn tất và xuất bản, các chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu quốc học sẵn sàng kết hợp để thực hiện các chương trình phiên âm và dịch thuật lớn bằng máy vi tính với TS Trần Tiễn Khanh và nhóm Tuệ Quang ở Hoa Kỳ nhằm nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của công cuộc nghiên cứu văn hóa nước nhà trong thời đại mới.
Giao Hưởng
Bình luận (0)