Kỷ niệm 300 năm thành lập nhà thờ Chợ Quán

19/06/2023 12:37 GMT+7

Chiều 18.6, nhà thờ giáo xứ Chợ Quán (Q.5,TP.HCM) tổ chức thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và kỷ niệm 300 năm thành lập họ đạo Chợ Quán.

Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP.HCM làm chủ tế.

Giáo xứ Chợ Quán khai mạc năm thánh mừng 300 năm thành lập họ đạo Chợ Quán - Ảnh 1.

Cộng đoàn chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Năng về chủ sự thánh lễ

BTT GIÁO XỨ CHỢ QUÁN

Đức cha Giuse Nguyễn Năng cho biết, nhân dịp kỷ niệm 300 năm thành lập họ đạo Chợ Quán, các cha sở, cha phó và tất cả mọi người trong giáo xứ đã đại tu thánh đường, xây dựng những công trình tốt đẹp để mừng đại lễ.

Giáo xứ Chợ Quán khai mạc năm thánh mừng 300 năm thành lập họ đạo Chợ Quán - Ảnh 2.

Đức cha Giuse Nguyễn Năng đến thăm phòng truyền thống họ đạo và chủ tế thánh lễ

BTT GIÁO XỨ CHỢ QUÁN

"Hôm nay (18.6) cũng là ngày của cha. Tôi xin chúc mừng các cha đạo, các cụ ông, người cha trung niên, người cha trẻ và cùng cầu nguyện cho những người cha được bình an, mạnh khỏe trong ơn gọi của mình", Đức cha Giuse Nguyễn Năng nói.

"Chúng ta cũng cử hành khai mạc năm thánh để trong suốt một năm tới hưởng những ơn lành của Chúa và làm sống động họ đạo với đời sống đức tin mạnh mẽ. Chúng ta nguyện xin Chúa ban cho quý cha, quý tu sĩ, cộng đoàn đón nhận ơn toàn xá cùng với phép lành toà thánh mà Đức Thánh cha đã ủy thác cho tôi. Chúng ta thành tâm ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm và luôn luôn hiệp thông với Chúa và Hội thánh. Với ơn toàn xá cộng đoàn ngày càng vững mạnh", Đức Tổng giám mục chia sẻ trong thánh lễ. 

Giáo xứ Chợ Quán khai mạc năm thánh mừng 300 năm thành lập họ đạo Chợ Quán - Ảnh 4.

Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Năng làm chủ tế.

BTT GIÁO XỨ CHỢ QUÁN

Bà Nguyễn Thị Đạt (54 tuổi, giáo dân giáo xứ Chợ Quán) diện áo dài đến nhà thờ tham dự thánh lễ. "Tôi muốn ăn mặc thật trang trọng vì hôm nay là ngày mừng kỷ niệm 300 năm thành lập họ đạo. Cả cuộc đời tôi ở và sinh hoạt ở giáo xứ nên tôi rất vui mừng, phấn khởi đón mừng ngày lễ lớn này", bà Đạt bộc bạch.

Giáo xứ Chợ Quán có lịch sử gắn liền với quá trình mở rộng lãnh thổ về phía Nam của đất nuớc. Theo các bô lão, di dân từ các khắp nơi tập trung về đây, có cùng nghề, cùng lòng tin, cùng nhau tạo dựng nên Xóm Bột - nơi có chợ, có lều quán nên hình thành cái tên Chợ Quán. 

Giáo xứ Chợ Quán khai mạc năm thánh mừng 300 năm thành lập họ đạo Chợ Quán - Ảnh 6.

Nhà thờ ở địa chỉ 120 Trần Bình Trọng (Q.5, TP.HCM)

BTT GIÁO XỨ CHỢ QUÁN

Nhà thờ đơn sơ đầu tiên do di dân dựng lên vào năm 1670. Đến năm 1720 các cha thừa sai đã xây nhà thờ mới lần thứ nhất. Giáo xứ được chính thức thành lập vào năm 1723.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.