'Kỳ phùng địch thủ' tại DIFF 2023

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/06/2023 15:43 GMT+7

Từ ngày 2.6 đến 8.7, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 rực rỡ trở lại với sông Hàn, Đà Nẵng sau 3 năm vắng bóng vì Covid-19.

Với chủ đề "Thế giới không khoảng cách", 8 đội gồm chủ nhà Đà Nẵng (đại diện cho Việt Nam), Ý, Anh, Ba Lan, Pháp, Úc, Canada, Phần Lan là những "kỳ phùng địch thủ" vừa quen vừa lạ với những ý tưởng, màn trình diễn pháp hoa nghệ thuật độc đáo.

Vượt qua Covid-19

Phần Lan, đương kim vô địch DIFF 2019 (năm gần nhất diễn ra DIFF), sẽ trở lại cuộc chơi với màn trình diễn mang tên "Khởi động trái tim tôi", truyền tải thông điệp thế giới kiên cường vượt qua dịch bệnh, mang cảm xúc và tình yêu mãnh liệt trở lại cuộc sống bình thường. Ông Johan Hollander, đại diện đội Phần Lan, tiết lộ sẽ kết hợp các bản nhạc rock, thay đổi tiết tấu với các cao trào để khán giả thăng hoa, mãn nhãn.

'Kỳ phùng địch thủ' tại DIFF 2023 - Ảnh 1.

Sông Hàn TP.Đà Nẵng rực sáng trong màn trình diễn của đội Việt Nam đêm khai mạc 2.6.

Nguyễn Đông

Trong khi đó, đội Anh, á quân từng bị đội Phần Lan đánh bại tại DIFF 2019, cũng chuẩn bị cho màn tái đấu với ý tưởng về sự đoàn kết của thế giới trước nhiều tác động. Màn trình diễn của đội Anh có chủ đề "Thắp sáng thế giới", sử dụng công nghệ pháo hoa hiện đại, khắc họa câu chuyện toàn thế giới đoàn kết vượt qua Covid-19 và niềm hạnh phúc trở lại cuộc sống bình thường giai đoạn đầy khó khăn.

Riêng đội Ba Lan thể hiện quyết tâm lên ngôi vương tại DIFF 2023 với màn trình diễn chủ đề gần gũi với TP.Đà Nẵng: "Rồng pháo hoa". Phần thi đấu của Ba Lan hứa hẹn tái hiệu hình ảnh rồng uy nghi trên bầu trời đêm Đà Nẵng. Ý tưởng màn trình diễn dựa trên cảm hứng cầu Rồng, hình ảnh của thành phố thu hút đông đảo du khách gần xa trong thời gian qua.

'Kỳ phùng địch thủ' tại DIFF 2023 - Ảnh 2.

'Kỳ phùng địch thủ' tại DIFF 2023 - Ảnh 3.

'Kỳ phùng địch thủ' tại DIFF 2023 - Ảnh 4.

Pháo hoa của đội Phần Lan

Nguyễn Tú

CÁC CỰU VƯƠNG SO KÈ

DIFF 2023 còn là dịp các nhà cựu vô địch pháo hoa những năm trước so kè về kỹ thuật và ý tưởng.

Một cựu vương giàu thành tích của DIFF là đội Ý (vô địch 2 năm liền 2017 - 2018) trở lại TP.Đà Nẵng lần này với màn trình diễn đậm phong cách hào hoa với nhạc cổ điển. Đại diện đội Ý, ông Amiano Baraldo, chia sẻ rằng khán giả không chỉ xem pháo hoa trên bầu trời mà còn có những hiệu ứng đặc sắc dưới mặt nước, thưởng thức sự pha trộn giữa nhạc cổ điển và hiệu ứng pháo hoa hiện đại, mạnh mẽ.

Đội Úc, một cựu vương thâm niên với thành tích vô địch 2015, á quân 2017… lần này đại diện châu Đại Dương sử dụng "vũ khí hạng nặng" gồm 7.500 thiết bị bắn pháo hoa, hơn 3.000 quả pháo bay, hơn 3.000 đạn pháo đơn với 200 hiệu ứng. Âm nhạc của màn trình diễn dựa trên các bản nhạc dance sôi động, giới thiệu văn hóa và hình ảnh thiên nhiên Úc trong 22 phút.

Canada, quốc gia có đội pháo hoa tham dự DIFC (tên gọi trước đây của DIFF) kể từ năm đầu tiên 2008, từng góp mặt tại DIFC 2012, có màn trình diễn "Cực quang" tại DIFF 2023 với phần âm nhạc điện tử thời thượng kết hợp ánh sáng, màu sắc đẹp mắt. Đội pháo hoa đại diện cho Canada đến TP.Đà Nẵng lần này có lịch sử lâu đời từ thế kỷ 19, với bề dày thành tích và truyền thống đáng nể. Đại diện đội, ông Alain Bouthillier cho biết đã cẩn thận lựa chọn màn trình diễn tập trung vào âm thanh và tiết tấu độc đáo của âm nhạc điện tử Canada, đưa khán giả du ngoạn trong hành trình của âm thanh và ánh sáng, trên nền âm nhạc Canada sôi động.

HÀN GẮN THẾ GIỚI

Trong khi đó, đội Pháp cũng đã từng vô địch DIFC 2010, á quân DIFC 2012 nhưng không có thành tích trong lần gần nhất tham gia là 2018. Do đó, lần này đến với DIFF 2023, đội Pháp tràn đầy quyết tâm với màn trình diễn "Sắc màu hy vọng", khắc họa giai đoạn "tối tăm" của Covid-19, thiên tai khắc nghiệt đã đẩy con người xa nhau. Ông Edouard Gregoire, đại diện đội Pháp, chia sẻ sự kiên cường của nhân loại là niềm hy vọng duy nhất hàn gắn thế giới. Bằng pháo hoa, đội Pháp gửi gắm niềm tin mọi người sát cánh bên nhau, mở rộng trái tim và tâm hồn, chia sẻ những cảm xúc, cùng xây dựng cuộc sống mới tươi đẹp.

DIFF 2023 khai mạc tối 2.6 với đêm trình diễn "Hòa bình cho nhân loại" giữa hai đội VN và Phần Lan, đêm 10.6 chủ đề "Tình yêu không biên giới" (Canada - Pháp), đêm 17.6 chủ đề "Chinh phục những giấc mơ" (Úc - Ý), đêm 24.6 chủ đề "Vũ điệu của thiên nhiên" (Ba Lan - Anh), đêm chung kết chủ đề "Thế giới không khoảng cách" diễn ra tối 8.7.

Đối với đội chủ nhà TP.Đà Nẵng đã dày dạn kinh nghiệm, trưởng thành từ kỳ pháo hoa quốc tế đầu tiên năm 2008. Màn trình diễn có chủ đề "Đà Nẵng - Âm sắc hòa bình" như lời chào mừng bạn bè quốc tế đến với TP.Đà Nẵng và VN. Đại diện của VN hy vọng DIFF 2023 thăng hoa cảm xúc, xóa mọi khoảng cách, gắn kết tình yêu thương nhân loại, để bạn bè quốc tế nhớ đến một TP.Đà Nẵng - VN với nhiều kỷ niệm đẹp, với con người thân thiện, thành phố an bình.

Màn trình diễn của đội Việt Nam gồm 3 phần: Tiếng lòng Hàn giang, Nhịp sắc Đà thành, Đà Nẵng - âm sắc hòa bình, kết hợp của âm nhạc và pháo hoa trên dòng sông Hàn tạo ra không gian giao thoa giữa âm nhạc và sắc màu, tôn vinh hòa bình, gắn kết tình hữu nghị các dân tộc trên thế giới. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.