Kỳ quái người đàn ông mọc sừng trên đầu 'cậu nhỏ', cắt đi lại mọc tiếp

Thiên Lan
Thiên Lan
23/10/2022 09:04 GMT+7

Các bác sĩ đã tiết lộ rằng một người đàn ông đã phát triển một chiếc sừng dài hơn 5 cm trên đầu 'cậu nhỏ' của mình.

Người đàn ông 43 tuổi không rõ danh tính này đã đi khám sau khi phát hiện một khối cứng màu nâu vàng mọc ra từ đầu “cậu nhỏ”, theo tờ Daily Mail.

Các bác sĩ tiết niệu tại Bệnh viện Đại học Y Sơn Tây (Trung Quốc) chẩn đoán anh bị sừng da - một cục cứng hình nón nhô lên khỏi da.

Sừng được cấu tạo từ keratin - một loại protein hình thành nên tóc, móng tay và lớp ngoài của da. Tình trạng này thường được ví như “chiếc sừng” vì thường xuất hiện trên đầu và mặt.

Tình trạng này thường được ví như “chiếc sừng” vì thường xuất hiện trên đầu và mặt

Shutterstock

Tuy nhiên, sừng cũng xuất hiện trên ngực, cổ, vai và dương vật, theo Daily Mail.

Mô tả trường hợp này trên tạp chí của Hiệp hội Phẫu thuật châu Á Asian Journal of Surgery, các bác sĩ cho biết bệnh nhân lần đầu tiên nhận thấy “chiếc sừng” khi nó có kích thước bằng hạt gạo hồi 3 năm trước đó.

Lúc đó, các bác sĩ đã cắt bỏ nó.

Nhưng 3 năm sau, nó phát triển trở lại và gây đau hơn khi lớn hơn 5,5 cm x 3 cm, theo Daily Mail.

Theo các bác sĩ, “sừng” có màu nâu vàng và cứng, kéo dài từ ngay dưới bao quy đầu và qua niệu đạo.

Họ cho biết nó nhẵn ở phần đầu và thô ráp và lồi lõm ở phần cuối.

Khi phẫu thuật cắt sừng lần thứ hai, các bác sĩ cũng cắt bỏ 1,5 cm mô dương vật xung quanh gốc của nó.

Phân tích mô cho thấy người đàn ông bị ung thư biểu mô tế bào vảy - một dạng ung thư da phổ biến.

Ung thư có thể xuất hiện dưới dạng các khối u nổi lên trên da, các mảng đỏ có vảy, vết loét hở hoặc da dày lên như mụn cơm.

Các bác sĩ phẫu thuật đã cắt bỏ thành công “chiếc sừng” và bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn.

Các bác sĩ cho biết bệnh nhân không có tiền sử nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục và không dùng bất kỳ loại thuốc nào.

“Sừng” thường là sự tích tụ quá mức của keratin, cùng một loại protein tạo nên tóc, da và móng tay

Shutterstock

Tại sao “của quý” mọc sừng?

“Sừng” thường là sự tích tụ quá mức của keratin, cùng một loại protein tạo nên tóc, da và móng tay.

Các bác sĩ bối rối về nguyên nhân gây ra tình trạng này. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng chấn thương ở dương vật và bao quy đầu quá chặt hoặc quá căng, cũng như vệ sinh kém và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, là các yếu tố nguy cơ

Chỉ có 5 trường hợp sừng da dương vật từng được báo cáo trong các tài liệu y khoa kể từ năm 1990.

Báo cáo mới nâng tổng số lên 6, với 3 ca ở Trung Quốc; Ấn Độ, Tây Ban Nha và Mỹ mỗi nơi 1 ca.

Sừng thường phát triển trong vòng một năm sau khi cắt bao quy đầu, khiến họ cho rằng phẫu thuật có thể kích hoạt sự phát triển, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.