Kỹ sư Indonesia bị nghi ngờ đánh cắp công nghệ chiến đấu cơ tàng hình Hàn Quốc

Kỹ sư Indonesia bị nghi ngờ đánh cắp công nghệ chiến đấu cơ tàng hình Hàn Quốc

Thế Vinh
Thế Vinh
02/02/2024 13:26 GMT+7

Hãng tin Yonhap hôm 2.2 cho hay một số kỹ sư Indonesia bị nghi ngờ đánh cắp các công nghệ liên quan đến máy bay chiến đấu thế hệ 5 KF-21 của Hàn Quốc.

Yonhap dẫn nguồn tin từ Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng của Hàn Quốc cho biết các kỹ sư này được Indonesia cử đến làm việc tại tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc.

Họ bị nghi ngờ đã lưu trữ dữ liệu về quá trình phát triển KF-21 trên USB.

Theo Yonhap, một nhóm điều tra của Cơ quan Tình báo Quốc gia và Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng đã xem xét dữ liệu và cấm các kỹ sư Indonesia rời khỏi Hàn Quốc.

Cuộc điều tra sẽ tập trung tìm hiểu các dữ liệu đó có "chứa các công nghệ chiến lược" hay không.

Indonesia là quốc gia đối tác tham gia dự án phát triển máy bay chiến đấu KF-21 của Hàn Quốc, được triển khai năm 2015.

Tuy nhiên, theo Yonhap, Indonesia chưa đáp ứng đủ 20% chi phí của dự án trị giá 6,5 tỉ USD (160 nghìn tỉ đồng), làm nổi lên nghi ngờ về cam kết của nước này đối với chương trình.

Hàn Quốc có kế hoạch bắt đầu sản xuất máy bay chiến đấu KF-21 vào cuối năm nay, với mục tiêu triển khai 120 chiếc KF-21 vào năm 2032.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.