3 kỷ vật quý của vua Hàm Nghi được hậu duệ của nhà vua hiến tặng đã hồi hương và được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và H.Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) tiiếp nhận.
Sáng 25.10, tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam, đoàn công tác của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và UBND H.Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) đã tiếp nhận kỷ vật quý của vua Hàm Nghi do hậu duệ của vua Hàm Nghi - tiến sĩ Amandine Dabat đại diện gia đình hiến tặng.
Các kỷ vật được hậu duệ của vua Hàm Nghi hiến tặng để đưa về Việt Nam gồm: bộ sách bằng chữ Hán (với 3 cuốn là: Ngự chế canh chức đồ (2 chương), Đan đồ huyện chí (25 chương) và Tăng đính thi kinh thể chú diễn nghĩa (5 chương) và khay gỗ khảm xà cừ của vua Hàm Nghi, được hiến tặng cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế; Chiếc ống điếu của vua được hiến tặng cho UBND H.Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị).
Các kỷ vật này được tiến sĩ Amandine Dabat (hậu duệ vua Hàm Nghi) trực tiếp giao cho Đại sứ quán Việt Nam tại Paris và Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam vào chuyến công tác cuối tháng 9.2024 tại Pháp, và được Đại sứ quán Việt Nam tại Paris đưa về Việt Nam ngay sau đó.
Người dân trong nước có cơ hội tiếp cận kỷ vật của vua Hàm Nghi
Tại buổi bàn giao kỷ vật, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam đã trao lại các kỷ vật còn nguyên kiện đóng gói cho KTS Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và ông Nguyễn Thanh Bắc, Phó chủ tịch UBND H.Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị).
Theo KTS Hoàng Việt Trung, việc tiếp nhận kỷ vật của vua Hàm Nghi có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ đối với công tác bảo tồn di sản mà còn trong việc khơi gợi và tôn vinh các giá trị lịch sử của dân tộc. Những kỷ vật này là minh chứng sống động cho một giai đoạn đầy thăng trầm trong lịch sử Việt Nam.
"Việc hồi hương các kỷ vật mang lại cơ hội quý báu để người dân trong nước được tiếp cận, chiêm ngưỡng, đặc biệt là thế hệ trẻ, được hiểu thêm về vị vua yêu nước. Sự kiện còn thể hiện lòng tri ân của tiến sĩ Amandine Dabat, hậu duệ vua Hàm Nghi đối với cội nguồn, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và quốc tế", KTS Hoàng Việt Trung cho biết.
Bình luận (0)