Kỳ vọng mở cửa du lịch Khánh Hòa

08/11/2021 08:00 GMT+7

Chính phủ vừa đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam theo đề xuất của Bộ VH-TT-DL. Đây là tín hiệu tích cực để du lịch Khánh Hòa vực dậy sau thời gian dài “ngủ đông” vì Covid-19.

Khánh Hòa đang triển khai nhiều giải pháp để thu hút khách du lịch

Ảnh: Bá Duy

Giải pháp hút khách

Khánh Hòa là một trong những tỉnh tiên phong của cả nước cho phép các đơn vị kinh doanh du lịch mở cửa đón khách. Hiện tỉnh có gần 80 cơ sở kinh doanh du lịch đăng ký hoạt động trở lại; trong đó, có hơn 80% là cơ sở kinh doanh lưu trú, 20% là các dịch vụ du lịch bổ trợ. Tuy nhiên, các điểm vui chơi, điểm tham quan mở cửa trở lại chưa nhiều.

Lý giải về điều này, ông Trần Minh Đức, Chủ tịch Hội lữ hành Khánh Hòa, cho biết với tình hình Covid-19 ở các tỉnh còn phức tạp như hiện nay, việc du lịch Khánh Hòa cho phép mở đón khách là điều đáng mừng với các đơn vị kinh doanh du lịch. Tuy nhiên, lượng khách đến tham quan và nghỉ dưỡng thời điểm này rất thấp. Điều này dễ hiểu, bên cạnh các cở sở kinh doanh lưu trú mở cửa trở lại thì các điểm tham quan, vui chơi, mua sắm, nhà hàng còn rất dè chừng. Cái khó cho các đơn vị này hiện nay là họ không xác định được mở cửa có khách đến hay không, nếu có khách mà thu không bù đủ chi thì việc mở cửa lại gây khó cho doanh nghiệp. Đặc trưng của du lịch Khánh Hòa là du khách vừa nghỉ dưỡng vừa tham quan. Khi sản phẩm du lịch không đa dạng, cộng thêm tâm lý e dè về việc đi lại trong thời điểm dịch Covid-19 thì lượng khách đến Khánh Hòa còn khiêm tốn là điều không khó giải thích.

Để giải bài toán hút khách du lịch, theo ông Đoàn Hải Quân, Giám đốc Vietravel - Chi nhánh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cần truyền thông mạnh mẽ về du lịch xanh Khánh Hòa trong bối cảnh địa phương cơ bản đã ổn định về dịch. Ngoài ra, tỉnh cần đẩy mạnh việc xúc tiến du lịch, nhất là các thị trường du lịch truyền thống lâu nay. Các cơ sở dịch vụ du lịch cũng nên chủ động tính toán đến việc mở cửa theo quy mô số lượng khách hay mở cửa vào các ngày cuối tuần, vừa tạo thêm điểm tham quan vui chơi, đa dạng sản phẩm du lịch vừa tiết kiệm được chi phí hoạt động. Bên cạnh đó, địa phương cần có những chính sách hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp khi họ mạnh dạn mở cửa trở lại.

Khách du lịch Khánh Hòa

Ảnh: Bá Duy

Kỳ vọng khách du lịch quốc tế

Mới đây, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam theo đề xuất của Bộ VH-TT-DL. Lộ trình thí điểm đón khách được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay charter và thương mại quốc tế tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại TP.Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh.

Đây là tín hiệu tích cực để Khánh Hòa vực dậy nguồn khách du lịch quốc tế mà lâu nay tạm ngưng do dịch Covid-19. Ưu thế của Khánh Hòa hiện nay là độ phủ về vắc xin với 100% lao động du lịch đã tiêm đủ 2 mũi. Ngoài ra, Khánh Hòa có nhiều khu nghỉ dưỡng biệt lập nên việc đón khách quốc tế rất thuận lợi và an toàn.

Ông Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Nhật Minh, cho biết công ty đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa và Sở Du lịch về việc tổ chức đón các tour du lịch trọn gói bằng các chuyến bay charter, đưa khách du lịch quốc tế đến nghỉ dưỡng. Dự kiến ngày 11.11, công ty sẽ thử nghiệm đưa khoảng 450 khách quốc tế từ Hàn Quốc và Nhật Bản đến du lịch và nghỉ dưỡng tại Nha Trang - Khánh Hòa. Ngày 5.11, Bộ VH-TT-DL đã ban hành Văn bản số 4122 Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Đây là cơ sở để công ty hoàn thiện các thủ tục và lên kế hoạch đón khách.

Hàng không, đường sắt, đường bộ đã được kết nối trở lại. Khách du lịch đến Khánh Hòa trong thời gian tới chắc chắn sẽ tăng lên. Điều quan trọng là Khánh Hòa phải tạo được các tour “xanh” để giúp du khách có thêm nhiều điểm tham quan, trải nghiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.