Kỳ vọng sức bật các tập đoàn kinh tế tư nhân

Mai Hà
Mai Hà
22/09/2024 06:52 GMT+7

Nhiều kiến nghị và đề xuất đã được lãnh đạo các tập đoàn nêu lên tại hội nghị giữa Thường trực Chính phủ với 12 doanh nghiệp tư nhân lớn để trao đổi về vai trò của doanh nghiệp với phát triển đất nước.

Tham dự hội nghị với Thủ tướng Phạm Minh Chính là 12 tập đoàn kinh tế lớn gồm VinGroup, Hòa Phát, Thaco, KN Holdings, Sun Group, T&T, Geleximco, Minh Phú, Masan, Sovico, TH, Cơ điện lạnh (REE).

Theo Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng, kinh tế tư nhân đóng góp 45% GDP, 40% vốn đầu tư toàn xã hội, tạo ra 85% việc làm cho tổng số lao động, chiếm 35% kim ngạch nhập khẩu và 25% kim ngạch xuất khẩu. VN đã có những tập đoàn tư nhân vươn ra khu vực và thế giới, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế như VinGroup, Thaco, Hòa Phát...

Tuy nhiên, dù đã xuất hiện nhưng các doanh nghiệp (DN) vừa và lớn vẫn chưa thực sự trở thành lực lượng dẫn dắt nền kinh tế như kỳ vọng. Tỷ trọng đầu tư vào các lĩnh vực mới như năng lượng sạch, chip, vi mạch, bán dẫn... còn thấp; chưa có dự án quy mô đủ lớn tạo động lực bứt phá.

Kỳ vọng sức bật các tập đoàn kinh tế tư nhân- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp tại hội nghị

ẢNH: VGP

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của các DN tư nhân lớn tham gia hội nghị đạt khoảng 70 tỉ USD. Việc huy động khối tài sản này cùng với công nghệ, kiến thức, trình độ quản trị, nhân lực cao sẽ bổ sung một nguồn lực lớn cho đất nước. "Hội nghị hôm nay giống như hội nghị Diên Hồng với DN tư nhân để Chính phủ và các DN cùng nhau trao đổi, bàn về các vấn đề lớn của đất nước, trong đó có vai trò các DN lớn", ông Dũng nhấn mạnh.

Chia sẻ tại hội nghị, các DN đã đề xuất một số ý tưởng phát triển DN dân tộc VN mạnh, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp tiên phong như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), hydro xanh; tăng trưởng dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo... Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), đề xuất thể chế hóa, với cơ chế đặc thù cho việc thu hút các DN tư nhân tham gia các dự án động lực phát triển KT-XH.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Sovico Group, mong muốn Thủ tướng tạo điều kiện xây dựng các quy định, pháp luật, cơ chế, môi trường cho các DN dân tộc để hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân có sức mạnh và thương hiệu quốc gia, quốc tế làm đầu tàu và thúc đẩy các DN vừa và nhỏ, khu vực nông nghiệp nông thôn, các công ty khởi nghiệp.

Chính phủ luôn đồng hành, bảo vệ quyền lợi DN

Trong bối cảnh chuẩn bị tổng kết 40 năm đổi mới, đất nước đang trong giai đoạn chuyển mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các DN, nhất là các DN đã có thành công, tiếp tục phát huy vai trò là một điểm tựa của đất nước, để cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng. Theo đó, phải có những đột phá, bứt phá trong giai đoạn tới để đưa đất nước bước sang kỷ nguyên mới.

Tin tưởng, tự hào vào sự trưởng thành lớn mạnh, của cộng đồng DN VN, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ cam kết luôn đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của DN trong bất cứ hoàn cảnh nào; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, bãi bỏ các giấy phép con, xóa bỏ môi trường tạo sách nhiễu, phiền hà, làm tăng chi phí tuân thủ cho DN; luôn lắng nghe, chia sẻ với các khó khăn, vướng mắc và chung tay tháo gỡ để cùng nhau vượt qua khó khăn.

Thủ tướng đề nghị các phó thủ tướng, bộ trưởng nếu được phản ánh về khó khăn của DN thì trực tiếp lắng nghe và giải quyết dứt điểm theo chức năng, thẩm quyền của mình, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng.

"Tháo gỡ cho DN là góp phần tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế đất nước, DN phát triển là đất nước phát triển, tinh thần là vướng ở đâu thì ở đó phải tháo gỡ, mắc ở đâu thì ở đó phải tháo gỡ, không đùn đẩy, không né tránh, không gây phiền hà, sách nhiễu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các DN phát huy 6 tiên phong. Trong đó có tiên phong thúc đẩy, ứng dụng khoa học công nghệ; tham gia các chuỗi giá trị, sản xuất, cung ứng toàn cầu; tạo việc làm sinh kế cho người dân; phát triển hạ tầng; đào tạo nhân lực chất lượng cao, cải thiện môi trường kinh doanh; đoàn kết lẫn nhau cùng phát triển.

Chính phủ cảm ơn các DN đã đề xuất giao các nhiệm vụ cụ thể trong xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị, sản xuất thép, xây dựng các tuyến cao tốc, nhà máy điện, sân bay, bến cảng, trung tâm triển lãm quốc gia, nhà ở xã hội, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em và nâng cao thể chất người dân… Trên cơ sở các đề xuất, các cơ quan sẽ nghiên cứu, giao nhiệm vụ, đặt hàng các DN để thực hiện.

Phấn đấu tới 2025 có 2 - 3 ngân hàng trong nhóm 100 của châu Á

Chiều 21.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với 13 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM) về các giải pháp góp phần phát triển KT-XH đất nước.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến ngày 17.9, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 7,38% so với cuối năm 2023. Trong đó, khối NHTM tư nhân tăng 8,6%, chiếm 45% thị phần, tăng cao nhất toàn hệ thống; cơ cấu tín dụng phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp tục hướng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Tổng tài sản của 28 NHTM đến 30.6 đạt 9,3 triệu tỉ đồng, chiếm 45% thị phần, trong đó có 22 NH quy mô tài sản trên 100.000 tỉ đồng. Tổng nguồn vốn huy động của khối NHTM cổ phần đạt 8,7 triệu tỉ đồng, tăng 5,44% và chiếm 46,1% thị phần…

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước chủ trương không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự. Đồng thời lưu ý, các DN nói chung và các NHTM cổ phần nói riêng phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật, không trốn thuế. Thủ tướng yêu cầu hệ thống ngân hàng thực hiện "6 tăng", "6 giảm", "6 tăng tốc, bứt phá".

Về các giải pháp cụ thể, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước triển khai ngay các nhiệm vụ để hỗ trợ người dân và DN chịu thiệt hại do bão lũ; nghiên cứu chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ, chính sách tín chấp, gói lãi suất 0 đồng… Chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng, như chương trình 140.000 tỉ đồng cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ và các chương trình tín dụng chính sách khác.

Đối với các NHTM cổ phần, Thủ tướng đề nghị thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển ngành Ngân hàng VN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phấn đấu đến cuối năm 2025 có ít nhất từ 2 - 3 NHTM nằm trong nhóm 100 ngân hàng lớn mạnh nhất trong khu vực châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.