Kỳ vọng tốt đẹp về nhiệm kỳ tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Ngọc Mai
Ngọc Mai
20/12/2021 08:00 GMT+7

Việc ông Marc Evans Knapper được phê chuẩn trở thành Đại sứ Mỹ tại Việt Nam mở ra những kỳ vọng mới để thúc đẩy quan hệ song phương tiếp tục phát triển sâu rộng và lên tầm cao mới.

Hôm qua, Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với đại sứ Phạm Quang Vinh (ảnh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ) về việc ông Knapper được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm đại sứ tại Việt Nam.

NVCC

Đại sứ đánh giá thế nào về kinh nghiệm cũng như cách tiếp cận của tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam và những điều đó có thể giúp gì cho nhiệm kỳ của ông tại Việt Nam?

Đại sứ Phạm Quang Vinh: Ông Knapper là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, cao cấp và kỳ cựu. Khoảng 25 năm trong ngành, ông Knapper có thời gian gắn bó và kinh qua nhiều vị trí ngoại giao cấp cao tại châu Á nên có hiểu biết rất chuyên sâu về khu vực cũng như Việt Nam. Thêm vào đó, ông Knapper còn có mối lương duyên đặc biệt với Việt Nam. Trước đây, ông đã từng là Trưởng phòng Chính trị tại Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam (2004 - 2007), vào thời điểm 10 năm quan hệ Việt - Mỹ nên ông cũng nắm được bước phát triển của quan hệ song phương. Về mặt cá nhân, cha ông là cựu binh trong chiến tranh tại Việt Nam và sau đó rất yêu mến Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hàn gắn quan hệ hai nước. Có thể thấy ông Knapper rất có thiện cảm, hiểu biết về Việt Nam và còn biết tiếng Việt, nên rất thuận lợi cho ông khi đảm nhận vị trí đại sứ tại Việt Nam.

Có thể thấy gì về chính sách của Mỹ đối với Việt Nam thông qua việc phê chuẩn đại sứ mới?

Ông Knapper đến Việt Nam nhận nhiệm vụ vào thời điểm đà quan hệ Việt - Mỹ đang phát triển rất mạnh mẽ cả về chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư... Năm nay thương mại hai nước có thể lần đầu tiên cán mốc 100 tỉ USD ngay trong bối cảnh dịch bệnh. Mỹ cũng là nước viện trợ rất nhiều vắc xin và vật tư y tế cho Việt Nam, lựa chọn Việt Nam là nơi đặt văn phòng khu vực Đông Nam Á của CDC Mỹ để kết nối không chỉ với Việt Nam mà với toàn Đông Nam Á.

Nhà ngoại giao cao cấp Marc Evans Knapper

Twitter Asian Leadership Conference

Thứ hai, chính quyền Tổng thống Joe Biden rất coi trọng ASEAN và vai trò của các đối tác như Việt Nam, thể hiện qua việc hai bên liên tục trao đổi, chia sẻ với nhau về nhiều vấn đề cả song phương và đa phương. Điển hình nhất là hai chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Phó tổng thống Kamala Harris lần đầu tới Đông Nam Á cũng đều chọn Việt Nam là một trong các điểm đến. Điều đó cho thấy sự coi trọng quan hệ Việt - Mỹ và mong muốn nâng tầm quan hệ, thúc đẩy hợp tác song phương lẫn đa phương với nhiều vấn đề từ an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu cho đến chia sẻ quan điểm về Biển Đông, Mê Kông…

Ngoài hai quan chức cấp cao trên, những nhân vật chủ chốt trong chính quyền hiện tại của Mỹ đều đã biết và không xa lạ gì với Việt Nam. Với chính sách của chính quyền Biden coi trọng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, coi trọng Việt Nam trong chiến lược chung lẫn quan hệ song phương như vậy, chắc chắn rằng sứ mệnh của ông Knapper sẽ thúc đẩy điều đó.

Qua những trình bày của ông Knapper trước thượng viện, có thể kỳ vọng gì về những ưu tiên của ông cũng như triển vọng quan hệ song phương Việt - Mỹ, thưa đại sứ?

Bức tranh chung như đã nói là ông Knapper chắc chắn sẽ đảm nhiệm sứ mệnh của chính quyền Tổng thống Biden trong thúc đẩy quan hệ với khu vực và với Việt Nam, theo hướng đẩy quan hệ lên một tầm mới và trên mọi lĩnh vực: chính trị, an ninh quốc phòng, thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa và nhân dân, cũng như tiếp tục nỗ lực hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Những yếu tố, cam kết đó cùng với sự thiện cảm và mối lương duyên với Việt Nam thì tin chắc rằng ông Knapper sẽ có những đóng góp và nỗ lực thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ.

Trong phần điều trần trước thượng viện, ông Knapper cũng chia sẻ quan hệ hai nước vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục giải quyết, trong đó có tháo gỡ thêm rào cản về thương mại và trao đổi với nhau về vấn đề nhân quyền. Hai bên vẫn còn có khác biệt nhưng đã có kênh đối thoại để chia sẻ, và ông Knapper cũng bày tỏ sẽ đối thoại xây dựng với Việt Nam.

Nhìn lại quan hệ Việt - Mỹ trong các đời đại sứ gần đây cũng có thể thấy nhiệm kỳ sau phát triển hơn nhiệm kỳ trước. Và các vị đại sứ Mỹ tại Việt Nam vẫn tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Việt Nam ở những khía cạnh khác nhau. Do đó, có niềm tin rằng quan hệ song phương Việt - Mỹ sắp tới sẽ tiếp tục được phát triển và ông Knapper sẽ đóng vai trò tích cực.

Xin cảm ơn đại sứ.

Ông Knapper là Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ về Nhật Bản và Hàn Quốc tại Ban Sự vụ Đông Á - Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao từ năm 2018. Trước đó, ông từng làm việc tại các cơ quan ngoại giao của Mỹ ở Hàn Quốc, Iraq, Việt Nam và Nhật Bản. Ông có thể nói được tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Việt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.