[Kỳ5] Nghề kiếm tiền ngày cận tết: Cắm hoa kiếm hàng chục triệu đồng, nhiều nơi tuyển dụng

Tấn Đạt
Tấn Đạt
04/01/2023 09:00 GMT+7

Vào những ngày cận tết, một số người trẻ theo nghề cắm hoa kiếm được hàng chục triệu đồng. Và rất nhiều cửa hàng đang cần tuyển dụng nhân viên để làm công việc này dịp tết.

Tất bật các đơn hàng

Ngồi trong shop hoa tại số 63 Lý Thái Tổ, Q.10, TP.HCM, Thạch Tám Ba (22 tuổi, quê Trà Vinh) chăm chú cắm những cành lan hồ điệp vào chậu. Tám Ba cho hay vào những ngày cận tết, khách lẻ và các mối hàng lớn khá nhiều nên anh gần như bận rộn từ sáng sớm.

Nhiều người trẻ kiếm được hàng chục triệu đồng nhờ nghề cắm hoa dịp tết

Tấn Đạt

Trước đây, Tám Ba là nhân viên chở hàng, sau này muốn theo nghề cắm hoa tươi, đặc biệt là lan hồ điệp, nên anh đã học từ những người đi trước. Theo chàng trai 22 tuổi này, việc cắm hoa tùy vào thẩm mỹ của từng người và phải có sáng tạo riêng. Hoa lan đẹp nhưng dễ gãy nên cần phải cẩn thận, khéo léo. Chậu hoa lan đẹp là phải theo hàng, sắc nét và phân tầng. Trung bình để tạo ra một sản phẩm (chậu hoa khoảng 100 cành lan), Tám Ba mất 1 - 2 giờ thực hiện.

Theo anh chàng quê Trà Vinh này, mỗi tháng anh kiếm được từ 12 - 15 triệu đồng từ việc cắm hoa. Vào các ngày lễ như 14.2, 8.3… hay tết có thể kiếm được từ 20 triệu đồng trở lên nếu chịu khó tăng ca.

Giống như Tám Ba, anh Nguyễn Nhật Tiến (25 tuổi), ngụ hẻm 299 Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình, TP.HCM, cũng kiếm thêm được hơn 15 triệu đồng từ việc cắm hoa trong dịp tết, ngoài công việc chính là kinh doanh đồ ăn vặt trực tuyến.

Hơn 4 năm về trước, Nhật Tiến từng theo học lớp cắm hoa, nhưng anh chỉ coi đây là nghề tay trái. Tuy nhiên, vào những dịp lễ tết thì công việc này kiếm tiền rất tốt.

“Thường tôi cắm hoa cho người quen nên được ưu tiên chọn ca, nhờ thế tôi chủ động giờ giấc, không bị xáo trộn giữa hai công việc. Trung bình mỗi ngày tôi cắm được khoảng 10 chậu hoa, bắt đầu từ 17 tháng chạp tôi sẽ tăng ca vì thời gian này lượng khách đặt mua hoa rất nhiều”, anh Tiến cho biết.

Anh Du Thanh Lộc tất bật vào những ngày cuối năm

Mỗi dịp tết kiếm được 30 - 40 triệu đồng

Tại shop hoa ở số 82 Hồ Thị Kỷ, Q.10, TP.HCM, anh Du Thanh Lộc (35 tuổi), ngồi tỉ mỉ cắm từng chậu hoa tươi cho khách. Cẩn trọng chỉnh sửa từng cành lan vũ nữ, hồng Đà Lạt, Lộc cho hay anh làm nghề cắm hoa hơn 5 năm nay. Trước khi vào nghề, anh học một lớp ngắn hạn ở Q.3 (TP.HCM), rồi tìm tòi, học hỏi thêm kiến thức trên mạng và những người đi trước.

“Vào những ngày cuối năm, khách chủ yếu đặt cắm giỏ hoa tươi để đi tiệc, với giá dao động từ 500.000 đồng đến gần 3 triệu đồng. Mỗi ngày tôi cắm được từ 4 - 5 giỏ. Khoảng từ 15 tháng chạp tôi sẽ tăng ca đến 22 giờ để kịp phục vụ khách. Trung bình mỗi dịp tết tôi thu từ 30 - 40 triệu đồng”, anh Lộc kể.

Nhiều nơi tuyển nhân viên cắm hoa dịp tết

Hiện tại, trên các trang mạng xã hội có rất nhiều cửa hàng đăng tin tuyển thợ cắm hoa dịp tết với mức lương từ 10 triệu đồng.

Chị Lê Thị Mỹ Linh, chủ shop hoa tại 136 Man Thiện, P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, TP.HCM, đang cần thợ cắm hoa dịp Tết Quý Mão 2023, cho biết: “Thợ phải có khả năng sáng tạo trong phong cách cắm hoa. Thời gian làm việc từ 8 - 20 giờ, nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi, với mức lương hơn 13 triệu đồng. Bên tôi chấp nhận lương theo mong muốn thợ đưa ra, nếu họ thật sự giỏi”.

Chị Nguyễn Thị Mỹ, chủ shop hoa tại 175/27 Nguyễn Thiện Thuật, Q.3, TP.HCM, cũng đang tuyển gấp 3 thợ cắm lan hồ điệp, hoa tươi, chăm sóc sen đá. “Tiêu chí tuyển dụng của shop mình là nhanh nhẹn, siêng năng, trách nhiệm, có kinh nghiệm, muốn làm việc lâu dài. Lương cứng dao động từ 10 - 15 triệu đồng/tháng, thưởng thêm từ 50.000 đồng/sản phẩm sáng tạo, phá cách đến 3 triệu đồng nếu nhân viên xuất sắc, ngoài ra còn tiền tăng ca vào các ngày lễ, tết; thời gian làm việc 8 giờ/ngày”, chị Mỹ thông tin.

Anh Lộc chia sẻ thêm: “Để kinh doanh thuận lợi, ngoài việc đẩy mạnh bán trực tuyến, tôi còn phải tự sáng tạo cách cắm. Từ đó, định hình phong cách riêng cho mình để không bị đụng hàng”.

Anh Hạnh Danh (33 tuổi), ngụ tại 75 Hồ Thị Kỷ, Q.10, TP.HCM, cũng theo nghề cắm hoa được hơn 7 năm nay, cho biết bắt đầu từ tháng chạp lượng khách đặt hàng cắm hoa tươi bên anh tăng, có ngày lên đến 20 giỏ.

“Dịp tết, người theo nghề cắm hoa ai cũng bận rộn, các chủ tiệm cần người phụ việc rất nhiều. Riêng tôi phải tăng ca để cắm hơn 30 bình nụ tầm xuân/ngày cho khách. Bình quân thu nhập của một thợ cắm hoa là 500.000 đồng/ngày. Nếu tôi cố gắng tăng ca, chở hoa giao cho khách, thì trong dịp tết thu nhập cũng hơn 30 triệu đồng”, anh Danh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.