Kyiv nói Nga muốn biến Kherson thành 'thành phố chết'

10/11/2022 22:36 GMT+7

Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10.11 nói Nga muốn biến Kherson thành "thành phố chết", trong khi người đứng đầu NATO cho rằng Moscow đang chịu "sức ép lớn" ở Ukraine.

Theo ông Mykhailo Podolyak, cố vấn chính trị của ông Zelensky, lực lượng Nga đang đặt mìn ở mọi nơi, từ nhà cửa đến cống rãnh, cũng như lên kế hoạch đánh phá thành phố Kherson từ bên kia sông Dnipro.

"Lực lượng Nga muốn biến Kherson thành 'thành phố chết'. Quân đội Nga đặt mìn ở mọi nơi có thể: nhà cửa, cống rãnh. Pháo binh ở tả ngạn [bờ đông sông Dnipro] có kế hoạch biến thành phố thành đống đổ nát", ông Podolyak viết trên Twitter.

Một ngôi nhà đổ nát ở tỉnh Kherson

reuters

Ông tiếp tục cáo buộc: "Đây là những gì làm nên 'thế giới Nga': kéo đến, cướp bóc, ăn mừng, giết 'nhân chứng', để lại đống đổ nát và rời đi".

Nga chưa lập tức bình luận về phát biểu của ông Podolyak. Song cùng ngày, một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đang di chuyển tới bờ đông sông Dnipro theo kế hoạch, theo hãng tin TASS.

Xem nhanh: Ngày 259 chiến dịch, Nga rút khỏi thủ phủ Kherson, tướng Mỹ nói cả hai bên thương vong nặng như nhau

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 9.11 thông báo lực lượng Nga sẽ rút khỏi bờ tây (hữu ngạn) sông Dnipro, bao gồm Kherson, thành phố tỉnh lị duy nhất của Ukraine mà Moscow chiếm được kể từ khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2.

Quân đội Ukraine ngày 10.11 cho biết họ vẫn chưa thể xác nhận lực lượng Nga đã rút khỏi thành phố Kherson. Trong khi đó, giới chức ở Kyiv và ở Washington đã bày tỏ sự hoài nghi đối với tuyên bố từ Moscow. Nếu việc rút quân thực sự diễn ra, đây sẽ là một bước lùi nghiêm trọng trong chiến dịch của Nga tại Ukraine.

Cũng trong ngày 10.11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói Nga đang chịu áp lực nặng nề tại Ukraine, cho biết NATO trong những ngày tới sẽ theo dõi chặt chẽ xem Nga có thực sự rút quân khỏi bờ tây sông Dnipro hay không.

"Điều rõ ràng là Nga đang chịu áp lực nặng nề và nếu họ rời Kherson, đó sẽ là một chiến thắng nữa cho Ukraine", ông Stoltenberg nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại Rome.

Tổng tham mưu trưởng Mỹ nêu ước tính thương vong mới trong lực lượng Nga ở Ukraine

Trong một diễn biến khác, binh sĩ Ukraine cùng ngày tuyên bố đã giành lại được thị trấn Snihurivka, theo video được đăng tải trên mạng xã hội cũng như trên truyền hình quốc gia Ukraine. Thị trấn này, được coi là thị trấn cuối cùng mà Nga vẫn còn chiếm đóng tại tỉnh Mykolaiv, có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tuyến đường chiến lược dẫn đến thành phố Kherson, Reuters cho biết.

Reuters đã xác minh được địa điểm, nhưng không thể xác định ngày mà đoạn video được quay. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng chưa lập tức đưa ra xác nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.