Kyodo News: Trung Quốc tính tăng mạnh số đầu đạn hạt nhân

12/02/2023 08:16 GMT+7

Trung Quốc được cho là muốn tăng số lượng đầu đạn hạt nhân lên 900 cho đến năm 2035.

Kyodo News ngày 11.2 dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề cho biết Trung Quốc đang cân nhắc tăng gấp 3 số lượng đầu đạn hạt nhân vì căng thẳng với Mỹ về Đài Loan dự kiến leo thang. Nguồn tin Trung Quốc cho biết kế hoạch của quân đội nước này đã được Chủ tịch Tập Cận Bình thông qua.

Theo các nguồn tin, số lượng đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc có thể tăng lên 550 đến năm 2027 - dịp kỷ niệm 100 năm thành lập quân đội, và lên 900 vào năm 2035.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5B của Trung Quốc trong cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh năm 2019

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5B của Trung Quốc trong cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh năm 2019

REUTERS

Theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI, Thụy Điển), tính đến tháng 1.2022, Trung Quốc có 350 đầu đạn hạt nhân trong khi Nga có 5.977 và Mỹ có 5.428. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ hồi năm ngoái ước tính Trung Quốc hiện có hơn 400 đầu đạn hạt nhân và có thể tăng lên thành 1.500 đầu đạn đến năm 2035.

Một số chuyên gia về các vấn đề đối ngoại cảnh báo rằng nếu Trung Quốc đạt mục tiêu hiện đại hóa quân đội, nước này có thể từ bỏ chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước.

Tư lệnh chiến lược Mỹ nói gì về số lượng tên lửa liên lục địa, bệ phóng ICBM Trung Quốc?

Tháng 11.2022, bộ máy lãnh đạo quân đội Trung Quốc tái khẳng định tầm quan trọng của năng lực sát thương, cho rằng việc sở hữu sức răn đe hạt nhân mạnh đã giúp Nga ngăn chặn cuộc chạm trán với NATO, bất chấp Moscow có hành động quân sự tại Ukraine.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đã leo thang căng thẳng, đặc biệt là sau chuyến thăm hồi tháng 8.2022 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi đến Đài Loan.

Đã có những ý kiến lo ngại ngày càng tăng về khả năng Đài Loan có thể trở thành điểm bùng phát xung đột quân sự trong tương lai gần, trong bối cảnh Trung Quốc coi hòn đảo là một phần không thể tách rời và để ngỏ khả năng tái thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.