Lạ lùng Ronaldo

14/03/2022 08:14 GMT+7

Lập hat-trick vào lưới đối thủ mạnh Tottenham và chính thức lập kỷ lục thế giới mới về số bàn thắng ghi được trong sự nghiệp cầu thủ nhà nghề (807 bàn), bấy nhiêu đã là quá sức vĩ đại với Ronaldo rồi.

Lạ ở chỗ: Ronaldo có thể bay bổng trong hoàn cảnh đội M.U của anh đã trở thành một mớ hỗn độn, trông không còn ra một đội bóng, vì những cách huấn luyện lập dị của HLV Ralf Rangnick.

Ronaldo lập cú hat-trick gây choáng váng và những con số đáng nhớ

Ở vòng trước, Ronaldo vắng mặt trong trận derby Manchester, trận đấu mà M.U bị hầu hết các bình luận viên cho là “thua một cách xấu hổ” (1-4 trước Man.City). HLV Ralf Rangnick không muốn dùng Ronaldo, hay Ronaldo vắng mặt vì chấn thương? Điều đó chỉ có người trong cuộc mới biết. Chỉ biết chắc một điều: ngay khi biết mình không có tên trong đội hình chính, Ronaldo bay luôn về Bồ Đào Nha (về làm gì cũng không ai biết). Ban lãnh đạo M.U đều không biết trước chuyện Ronaldo về quê hương. Rút cuộc, “quả bom” được tháo ngòi khi HLV Rangnick nói rằng đằng nào thì Ronaldo cũng không thể ra sân ở trận derby. Nhưng cũng nên nhắc lại: chính Rangnick từng nặng lời chỉ trích Paul Pogba về chuyện tập phục hồi ở tận Trung Đông. Theo Rangnick, mọi cầu thủ M.U phải chữa trị chấn thương ngay tại Manchester.

Ronaldo lập hat-trick vào lưới Tottenham giúp M.U sống lại hy vọng vào tốp 4

AFP

Bây giờ, Ronaldo trở lại và lập được cú hat-trick quá tuyệt vời, đến nỗi HLV Ralf Rangnick phải “tự vả vào mồm” bằng câu nói đùa: “Ước gì tuần nào Ronaldo cũng về Bồ Đào Nha”. Roy Keane thì tỏ ra thán phục: “Chẳng biết Ronaldo chữa gì và bình phục như thế nào. Nhưng rõ ràng vài ngày ở quê hương đã làm cho Ronaldo thay đổi hoàn toàn, từ phong độ đến tinh thần”. Theo thông tin hành lang thì thật ra Ronaldo về Bồ Đào Nha chỉ để bàn chuyện với nhà đại diện Jorge Mendes, về những việc tiếp theo phải làm với đội M.U mà anh ngày càng chán ghét! Nhưng rõ ràng Ronaldo luôn tập riêng, dù là ở sân tập Carrington của M.U hay ở nhà. Ý thức giữ gìn phong độ của Ronaldo chắc chắn không có ngôi sao nào sánh bằng. Đội ngũ chuyên gia riêng của anh có đẳng cấp chuyên môn thượng thừa. Ngần ấy điều quan trọng, cộng với khát vọng chiến thắng đã làm cho Ronaldo luôn sẵn sàng bùng nổ, bất chấp hoàn cảnh chung của toàn đội. Đó là lý do vì sao Ronaldo vừa trở lại đội hình M.U đã lập tức tỏa sáng.

Ronaldo chói sáng ở tuổi 37

AFP

Nỗ lực cá nhân này không liên quan gì đến cái gọi là Gegenpressing của Ralf Rangnick. Ngược lại là đằng khác: Ronaldo vừa thoát khỏi sự huấn luyện của Rangnick vài ngày. Hơn bao giờ hết, đây chính là lúc mà Ronaldo cần phải o bế tối đa phong độ cá nhân của mình. Làm sao thì làm, anh cần hướng đến phong độ tốt nhất vào cuối tháng này, không phải vì M.U mà vì đội tuyển Bồ Đào Nha. Muốn được góp mặt tại VCK World Cup 2022, Ronaldo và đồng đội phải vượt qua 2 trận play-off căng thẳng mà khả năng cao là sẽ gặp Ý ở trận sau. Cũng cần nói thêm: Ronaldo chính là người đang giữ kỷ lục thế giới về số bàn thắng ghi được cho đội tuyển quốc gia (115 bàn). Anh còn đang muốn chơi bóng đỉnh cao thêm vài năm nữa, nên không thể không dự World Cup 2022!

Cuối cùng, xem cách ghi bàn của Ronaldo trong trận thắng Tottenham, thì chẳng còn gì để phải tranh luận: ở tuổi 37, Ronaldo vẫn đang là một ngôi sao tuyệt luân, giới trẻ chưa thể sánh được. Anh đệm bóng cận thành, bật cao đội đầu từ quả phạt góc, sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm địa. Kiểu gì cũng thành bàn. Anh có cả kỹ thuật lẫn sức rướn. Anh chơi bóng bằng cả tài năng lẫn khát vọng. Còn chuyện thi thoảng Ronaldo lại gây thất vọng, rớt phong độ, không ghi bàn thì… ai chẳng có lúc như vậy!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.