Lá ngón có thể tiêu diệt tế bào ung thư?

01/07/2015 12:57 GMT+7

(TNO) Lá ngón, hay còn gọi là đoạn trường thảo, chứa một số hợp chất hóa học có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả hơn một số loại thuốc hiện nay, theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc.

(TNO) Lá ngón, hay còn gọi là đoạn trường thảo, chứa một số hợp chất hóa học có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả hơn một số loại thuốc hiện nay, theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc.

Tờ South China Morning Post (Hồng Kông) ngày 1.7 đưa tin về nghiên cứu mới của một số nhà khoa học Trung Quốc liên quan đến đoạn trường thảo (tên khoa học là Gelsemium elegans). Ở Việt Nam, đoạn trường thảo còn được biết đến với tên gọi quen thuộc là cây lá ngón, loài thực vật mang độc tố gây chết người.
Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc được công bố trên chuyên san Journal of Natural Products ngày 23.6 chỉ ra 9 hợp chất hóa học mới có chứa trong thành phần cây lá ngón. Trong số đó, có hai hợp chất dù chỉ với lượng nhỏ cũng có khả năng tiêu diệt tế bào khối u liên quan đến bệnh bạch cầu và ung thư vú, phổi, gan và ruột kết.
Giáo sư Xu Youkai, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết với kết quả này, lá ngón có thể trở thành một loại thảo dược an toàn và có lợi nếu được tạo điều kiện đảm bảo. Tuy nhiên, để có thể áp dụng đối với các bệnh nhân ung thư, nghiên cứu này cần được thử nghiệm lâm sàng cũng như đối với động vật hàng năm trời trước đã.
Nhà khoa học này chia sẻ: “Đôi khi kho báu được giấu ở nơi nguy hiểm nhất”.
Trong dân gian, lá ngón có được sử dụng trong việc chữa trị mụn nhọt, vết thương ngoài da, tuy nhiên do độc tính cao nên việc sử dụng rất hạn chế.
Lá ngón trước nay được xem là một trong những loài thực vật có độc tính cao nhất. Nhiều người cho rằng, chỉ cần ăn 3 lá này là đã đủ dẫn tới chết người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.