Lã Thị Kim Oanh bị tuyên phạt tử hình

02/12/2003 21:10 GMT+7

Chiều 2/12, sau 12 ngày xét xử, phiên tòa xét xử vụ án Lã Thị Kim Oanh đã kết thúc. TANDTP Hà Nội tuyên phạt các bị cáo: Lã Kim Oanh, tử hình về tội tham ô, buộc phải bồi thường tổng số tiền chiếm đoạt và gây thiệt hại là 101,6 tỉ đồng và 95.659 USD; 2 bị cáo nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT bị phạt mỗi người 3 năm tù. Các bị cáo khác từ 3 - 15 năm tù.

Ông Nguyễn Sơn, Phó Chánh án TANDTP Hà Nội đã công bố bản án, kết luận vụ án. Tòa nhận định, trong quá trình xét xử, Oanh thừa nhận có việc vay tiền của các ngân hàng, tổ chức, cá nhân với số lượng trên và đã trực tiếp quản lý, quyết định chi tiêu không qua hệ thống sổ sách, kế toán, thủ quỹ; đến nay không giải trình được đã chi vào dự án cụ thể nào. Lã Thị Kim Oanh khai toàn bộ số tiền trên chi cho dự án và hoạt động công ty, chi quà biếu lễ tết cho các cơ quan, cá nhân liên quan nhưng không cụ thể và không có căn cứ để chấp nhận. Liên quan đến hành vi phạm tội của Kim Oanh có trách nhiệm của Bộ NN-PTNT, Ngân hàng, Cục Đầu tư phát triển Hà Nội trong việc cho vay, cấp phát và thu hồi vốn, Tòa kết luận Oanh đã chiếm đoạt, chi tiêu trái nguyên tắc số tiền đặc biệt lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; và Oanh là người phạm tội nguy hiểm nhất, có nhiều tình tiết tăng nặng là phạm tội liên tục nhiều lần, trong một thời gian dài, sau khi phạm tội đã có hành động xảo quyệt lập chứng từ khống để bao che cho hành vi phạm tội của mình nên phải xử phạt Oanh ở mức hình phạt cao nhất của tội tham ô tài sản và tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.
Tòa cho rằng, đối với bị cáo Đỗ Đức Thuần là kế toán trư

 Hội đồng Xét xử kiến nghị đối với Bộ NN-PTNT và các cơ quan đơn vị có liên quan không bị khởi tố cần xem xét kiểm điểm trách nhiệm, xử lý hành chính nghiêm khắc dối với những người liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án này. Trả lời phỏng vấn sau khi kết thúc phiên Tòa, Chủ tọa Nguyễn Sơn cho rằng, trong vụ án này còn có trách nhiệm của Ngân hàng, Sở Địa chính - Nhà đất, Cục Đầu tư phát triển Hà Nội, Tổng công ty Licogi, Công ty Xây dựng và phát triển nông thôn...mà Cơ quan Điều tra đã có quyết định khởi tố để điều tra làm rõ trong thời gian tới.
ởng Cty Tiếp thị đã không thực hiện nhiệm vụ được giao, lại cùng bị cáo Phạm Tiến Bình (Phó giám đốc CTy), bị cáo Nguyễn Chính Nghĩa để Oanh lợi dụng chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, lại cùng Oanh lập chứng từ khống để che đậy cho hành vi phạm tội của nhau. Đối với nhóm bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo của Bộ NN-PTNT, Tòa xét thấy Huỳnh Xuân Hoàng, Phan Văn Quán (nguyên Vụ trưởng) đã không làm hết trách nhiệm, làm không đúng nhiệm vụ được giao, ký tham mưu cho lãnh đạo những vấn đề không đúng sự thực nên phải xử phạt cao hơn. Đối với các bị cáo Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Thiện Luân (nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT) sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ vì có nhiều thành tích trong công tác, được tặng thưởng huân, huy chương nên Tòa xem xét giảm nhẹ mức hình phạt.
TANDTP Hà Nội tuyên phạt các bị cáo: Lã Kim Oanh, tử hình về tội tham ô, 20 năm tù về tội cố ý làm trái (tổng hợp hình phạt là tử hình), buộc phải bồi thường tổng số tiền chiếm đoạt và gây thiệt hại là 101,6 tỉ đồng và 95.659 USD; Đỗ Đức Thuần 15 năm tù, phải bồi thường 1,7 tỉ đồng; Phạm Tiến Bình 15 năm tù, phải bồi thường 1,7 tỉ đồng; Nguyễn Chính Nghĩa 10 năm tù, phải bồi thường 600 triệu đồng; Huỳnh Xuân Hoàng 4 năm tù; Phan Văn Quán 4 năm tù; Nguyễn Quang Hà 3 năm tù; Nguyễn Thiện Luân 3 năm tù. Các bị cáo có quyền làm đơn chống án trong vòng 15 ngày để đề nghị  TANDTC xét xử phúc thẩm. Tòa cũng tuyên huỷ nhiều lệnh kê biên đối với một loạt tài sản của Công ty Tiếp thị để trả lại cho Tổng công ty Vật tư nông nghiệp quản lý.

Nguyễn Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.