Lạc lối ở những con phố bích họa

09/05/2023 15:14 GMT+7

Ở George Town (Penang) và Ipoh (Perak), 2 thành phố của Malaysia, đều có nhiều bức bích họa đẹp mắt và độc đáo, tạo nên một không gian sống động, thu hút du khách.

Bích họa - nghệ thuật vẽ tranh trên tường ngày càng trở nên phổ biến trên khắp thế giới. Malaysia không phải là ngoại lệ. Và 2 thành phố du lịch nổi tiếng của đất nước này - George Town và Ipoh, nơi mà chúng tôi đã có dịp ghé qua, có lẽ là 2 điểm đến không nên bỏ qua đối với những người yêu thích nghệ thuật đường phố.

Ở đây có những con đường vắng giống như đường hẻm, rộng chừng 3m nổi bật với những bức tranh nghệ thuật trên tường.

George Town là thành phố thủ phủ bang Penang, nằm ở miền tây Malaysia, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 2008, nhờ kiến trúc độc đáo và văn hóa đa dạng.

Tranh Tường Khác Vẽ Bậy - Ảnh 1.

Một bức bích họa trong một hẻm nhỏ ở George Town

Ngọc Trân

George Town cũng nổi tiếng với những bức bích họa tuyệt đẹp. Tại đây, những bức tranh được vẽ trên tường của các con đường nhỏ, những ngõ phố vắng... góp phần tạo nên một không gian độc đáo và lãng mạn.

Đến đây, du khách sẽ có được một trải nghiệm độc đáo, khi được đắm mình trong không gian nghệ thuật đầy màu sắc của George Town. Các bức bích họa ở đây là tác phẩm của những họa sĩ đường phố nổi tiếng thế giới như Ernest Zacharevic, Julia Volchkova cũng như của những tên tuổi Malaysia. Và con đường bích họa nổi tiếng nhất chính là phố Armenian.

Trong khi đó, Ipoh thuộc bang Perak cũng là một điểm đến đặc biệt đối với những người yêu thích nghệ thuật đường phố.

Tại đây, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những bức tranh tường đủ các phong cách với những chủ đề khác nhau trong khu phố cổ ở trung tâm thành phố.

Hầu như mọi ngõ ngách của phố cổ này đều có những tác phẩm bích họa thu hút ánh nhìn của người qua đường, đa phần thuộc dự án mang tên "Nghệ thuật của phố cổ" được thực hiện từ năm 2014. Mục đích của dự án là đưa lịch sử và văn hóa của Ipoh lên các bức tường.

Những bức bích họa này không chỉ giúp du khách có được những trải nghiệm về nghệ thuật đường phố mà còn mang lại cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Một số bức bích họa ở Ipoh cũng do những họa sĩ đường phố tài năng thế giới như Ernest Zacharevic thực hiện. Họa sĩ nổi tiếng người Malaysia - Kenji Chai cũng đóng mặt.

Tranh Tường Khác Vẽ Bậy - Ảnh 2.

Bức bích họa tại con hẻm mang tên "Vợ Nhỏ" ở phố cổ Ipoh

Ngọc Trân

Những bức bích họa ở George Town và Ipoh cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, quảng bá hình ảnh của đất nước Malaysia. Qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế, du lịch của cộng đồng địa phương. 

Tranh tường đã trở thành một hình thức nghệ thuật đường phố phổ biến tại George Town và Ipoh. Những bức tranh tường đẹp mắt này không chỉ tạo ra một không gian sống động và đầy màu sắc cho cả 2 thành phố, mà còn giúp níu chân du khách khi đến với Malaysia. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.