'Lạc' vào vườn hồng cổ từng bị lãng quên trong hoàng thành Huế

10/02/2023 16:13 GMT+7

Điểm mới trong khuôn viên Đại nội Huế là vườn hồng Louis Philippe (còn gọi là King of France), có giống hồng cổ Huế từng bị lãng quên.

Mới đây, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (Thừa Thiên-Huế) đã cho trồng một vườn hồng cổ Huế trước điện Kiến Trung. Đây là điểm check-in mới phục vụ du khách vào tham quan Đại nội.

Du khách check - in tại vườn hồng cổ

Du khách check-in tại vườn hồng cổ

LÊ HOÀI NHÂN

Giống hoa này cho hoa màu đỏ rất rực rỡ, cánh hoa đỏ đậm ở ngoài và có màu hồng sáng ở giữa, hương thơm ngọt dễ chịu với chu kỳ nở 40 ngày.

Giống hoa này cho hoa màu đỏ rất rực rỡ, cánh hoa đỏ đậm ở ngoài và có màu hồng sáng ở giữa, hương thơm ngọt dễ chịu với chu kỳ nở 40 ngày

LÊ HOÀI NHÂN

Vườn hồng như hòa quện trong không gian kiến trúc cổ kính của kinh thành Huế

Vườn hồng như hòa quyện trong không gian kiến trúc cổ kính của kinh thành Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Gọi là hổng cổ bởi loài hoa này xuất hiện lần đầu năm 1834, nhưng có một thời gian dài gần như bị quên. Sau nhiều nỗ lực, Phòng cảnh quan và môi trường di tích thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tìm kiếm, ươm trồng và gây giống.

'Lạc' vào vườn hồng cổ từng bị lãng quên trong hoàng thành Huế - Ảnh 4.

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, giống hồng cổ Huế xuất hiện lần đầu vào năm 1834

LÊ HOÀI NHÂN

Sau này, hồng cổ được trồng nhiều trong kinh thành Huế, trước khuôn viên của điện Kiến Trung, ngôi điện được vua Khải Định cho xây vào năm 1921, sau trở thành nơi ở của vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu.

Hiện tại, ngôi điện tráng lệ đang trong quá trình trùng tu. Hứa hẹn sau khi hoàn thành, vườn hồng cổ dưới bãi sân rộng của Đại nội Huế sẽ mang đến một cảnh quan độc đáo.

'Lạc' vào vườn hồng cổ từng bị lãng quên trong hoàng thành Huế - Ảnh 5.

Vườn hồng tuy có quy mô không lớn, nhưng là điểm mới trong Đại nội Huế

LÊ HOÀI NHÂN

"Lần trước tôi đã vào Đại nội Huế nhưng chưa đi và khám phá hết. Lần này quyết định đi lại để tìm hiểu kỹ hơn về hoàng cung Huế. Khi biết nguồn gốc và tận tay chạm vào những bông hoa hồng cổ này, tôi rất ấn tượng và đã biết thêm một điều mới về Huế", anh Huỳnh Cao Trí (26 tuổi, du khách TP.HCM) chia sẻ.

'Lạc' vào vườn hồng cổ từng bị lãng quên trong hoàng thành Huế - Ảnh 6.

Hiện nay, giống hồng này được trồng nhiều trước điện Kiến Trung (Đại nội Huế)

LÊ HOÀI NHÂN

'Lạc' vào vườn hồng cổ từng bị lãng quên trong hoàng thành Huế - Ảnh 7.

Nhiều du khách nước ngoài thích thú lưu lại hình ảnh vườn hồng

LÊ HOÀI NHÂN

'Lạc' vào vườn hồng cổ từng bị lãng quên trong hoàng thành Huế - Ảnh 8.

Một "tay máy" săn ảnh tại vườn hồng cổ

LÊ HOÀI NHÂN

'Lạc' vào vườn hồng cổ từng bị lãng quên trong hoàng thành Huế - Ảnh 9.

Nữ du khách tạo dáng bên vườn hồng cổ

LÊ HOÀI NHÂN

'Lạc' vào vườn hồng cổ từng bị lãng quên trong hoàng thành Huế - Ảnh 10.

Vườn hồng cổ trong Đại nội Huế hứa hẹn sẽ điểm check-in thu hút các bạn trẻ

LÊ HOÀI NHÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.