Lai dắt an toàn tàu cá và 5 ngư dân gặp nạn trong biển động

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/12/2023 08:43 GMT+7

Tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi cùng 5 ngư dân gặp nạn trên biển trong thời tiết xấu, lực lượng tàu 375 Vùng 3 Hải quân đang hoạt động trên biển đã kịp thời ứng cứu.

Sáng 21.12, tàu 375 của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân lai dắt tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi cùng 5 ngư dân về đến TP.Đà Nẵng an toàn.

5 ngư dân cùng tàu cá được bàn giao cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng để tiếp tục hỗ trợ sửa chữa phương tiện và thăm khám sức khỏe.

Trước đó, lúc 7 giờ ngày 20.12, tàu cá mang số hiệu QNg-94373 của tỉnh Quảng Ngãi với 5 ngư dân đang hành nghề trên biển thì bị hỏng máy.

Hải quân vùng 3 cứu nạn tàu cá và 5 ngư dân gặp nạn trong biển động - Ảnh 1.

Tàu 375 của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tiếp cận tàu cá bị nạn

T.L

Chủ tàu Đặng Nguyên Sang (ngụ H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã nhờ tàu cá số hiệu QNg-94752 lai kéo về bờ.

Sau 2 ngày lênh đênh trên biển, cả 2 tàu cá gặp thời tiết xấu, quá trình lai dắt khó khăn, sóng to gió lớn dễ gây nguy cơ đánh chìm cả 2 tàu cá. Chủ tàu Đặng Nguyên Sang đề nghị ứng cứu khẩn cấp. Sau khi nhận được thông tin, Sở chỉ huy Quân chủng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân điều động tàu 375 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển nhanh chóng đến vị trí tàu cá bị nạn.

Sau nhiều giờ vượt qua điều kiện sóng to, gió lớn, thời tiết phức tạp, lúc 12 giờ ngày 20.12, tàu 375 đã tiếp cận tàu cá bị nạn, khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ, triển khai cứu nạn, động viên tinh thần, thăm khám sức khỏe các ngư dân và lai dắt vào bờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.