Lại một sinh viên Việt Nam tại Nga bị sát hại

12/01/2009 08:57 GMT+7

Tăng Quốc Bình, sinh năm 1988, sinh viên trường Đại học Tổng hợp Quốc gia về Quản lý (GUU), đã bị một số kẻ lạ mặt sát hại tại gần một nhà ga tàu điện ngầm ở Matxccơva, Nga tối 9/1.

Theo lời kể trên blog của bạn bè Bình, chiều 9/1/2009, biết tin vượt qua được môn thi khó, Bình đến ký túc xá trường Đại học Plekhanov để chia vui với bạn gái. Sau khi Bình rời ký túc xá trường này được khoảng 6 phút, bạn gái của Bình nhận được điện thoại của anh báo bị “đầu trọc” đâm ở gần trường.

“Khi bị đâm, Bình vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi điện cho bạn gái và cố gắng lết đến chỗ đông người để kêu cứu” – một người bạn của Bình viết trên blog. Khi mọi người phát hiện ra Bình, những kẻ sát hại đã rời khỏi hiện trường.

Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Bình đã qua đời tại bệnh viện số I gần khu vực trường Đại học Plekhanov sáng 10/1.

Theo phóng viên Thông Tấn xã Việt Nam tại Nga, đây có thể là vụ án mạng liên quan đến những phần tử "đầu trọc" kỳ thị người nước ngoài ở nước này. 

Tăng Quốc Bình Bình quê Hải Dương, đang theo học năm thứ nhất, hệ tự túc trường Đại học Tổng hợp Quốc gia về Quản lý (GUU).

Đây không phải là lần đầu tiên sinh viên Việt Nam bị sát hại ở Nga. Năm 2004, Vũ Anh Tuấn - sinh viên năm thứ nhất Đại học Bách khoa, cũng đã bị một nhóm người đâm nhiều nhát dao, dẫn đến chết ngay tại chỗ gần ký túc xá trường Y ở thành phố St Petersburg, Nga vào khoảng 11h đêm 13/10.

Tất cả đang nằm trên giấy!

Ngay sau khi nhận được thông tin về việc sinh viên Việt Nam bị sát hại ở nước ngoài, phóng viên Tiền Phong trao đổi với ông Nguyễn Xuân Vang, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ GD&ĐT về vụ việc.

Hiện nay, Cục đã nhận được thông tin về vụ việc chưa, thưa ông?

Phía bạn chưa chính thức báo tin cho Bộ nhưng chúng tôi đã nhận được thông tin không chính thức từ nước ngoài về cái chết của sinh viên Bình. Chúng tôi chỉ nắm được thông tin là sinh viên này du học tự túc, đang trên đường đi thì bị giết.

Hướng tiếp cận và giải quyết vụ việc ra sao, thưa ông ?

Dù là sinh viên du học tự túc hay là sinh viên do Nhà nước gửi đi thì phòng quản lý lưu học sinh cũng sẽ nỗ lực giúp gia đình làm các thủ tục để đưa thi thể sinh viên này về nước hoặc để lại theo nguyện vọng của gia đình. Chúng tôi cũng đã liên hệ với phía bạn để họ đề xuất các giải pháp phù hợp nhất.

Cục có các biện pháp nào từ trong nước và nước ngoài để quản lý sinh viên sinh sống, học tập ở nước ngoài tránh hiện tượng sinh viên bị đánh hoặc bị giết như xảy ra gần đây?

Trước đây, nhiệm vụ này chưa quy định thật rõ ràng. Mới đây, nhiệm vụ này mới được giao cho Cục Đào tạo với nước ngoài. Chúng tôi đang nghiên cứu, sắp tới sẽ xây dựng cụ thể và trình lãnh đạo Bộ GD&ĐT để việc quản lý sinh viên ở nước ngoài được hiệu quả hơn.

Hiện, ở một số nước, nhà nước đã cử cán bộ sang làm công tác quản lý sinh viên. Sắp tới, việc quản lý sinh viên ở nước ngoài sẽ định hướng vào những việc cụ thể như giúp đỡ sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên học tập, ăn ở; tổ chức sinh hoạt đoàn thể và giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến quản lý sinh viên, học tập tìm hiểu luật pháp của nước bạn, quy định của Việt Nam đối với sinh viên du học…

Xin cảm ơn ông!

Theo Hồ Thu (Thực hiện) / Tiền Phong

Theo Xuân Mai / Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.