Lại rắc rối chuyện nhạc sĩ - ca sĩ

18/04/2008 22:55 GMT+7

Ca sĩ trẻ Sơn Ca (được biết đến qua các ca khúc trong phim Gọi giấc mơ về) vừa gửi một đơn tường trình đến Thanh Niên về việc: bộ phim Một ngày không có em đang phát trên Đài truyền hình TP.HCM sử dụng ca khúc Hoa dại (nhạc sĩ Vũ Quốc Bình) do cô thể hiện nhưng không được thông báo.

Ca khúc được dùng nhưng ca sĩ không biết!

Theo đơn tường trình, năm 2007, Sơn Ca hợp tác với nhạc sĩ Vũ Quốc Bình và coi anh như người quản lý. Thời gian này, Sơn Ca thể hiện ca khúc Em nhớ anh rất nhiều (nhạc sĩ Vũ Quốc Bình) cho phim Gọi giấc mơ về (Hãng phim Lasta). Sau đó, cô thu tiếp ca khúc Hoa dại mà theo người quản lý, đây là ca khúc viết cho phim Một ngày không có em (của Hãng phim Lasta). Đến tháng 2.2008, Sơn Ca và nhạc sĩ Vũ Quốc Bình chấm dứt cộng tác. Cô được thông báo ca khúc Hoa dại không được dùng cho phim nữa vì nhà sản xuất phim không đồng ý. Nhưng phim Một ngày không có em đang phát sóng và Hoa dại vẫn được sử dụng, trong khi ca sĩ thể hiện không được ai "hỏi han" gì cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tuy nhiên lý do khiến Sơn Ca buộc phải lên tiếng là vì không muốn sự cố này ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và người quản lý mới, tránh những hiểu lầm không đáng có. Cô đã liên lạc với nhạc sĩ Vũ Quốc Bình để tìm hiểu rõ sự việc, nhưng không được. Cô gọi cho đại diện Hãng phim Lasta, nhưng theo nguyên tắc, họ không làm việc với ca sĩ mà chỉ ký hợp đồng với nhạc sĩ.

PV đã liên lạc với ông Trần Minh Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Lasta và được biết: "Hãng phim chỉ đặt nhạc sĩ viết bài, ký hợp đồng với nhạc sĩ - mua đứt bài hát khi đã thành phẩm và toàn quyền sử dụng, còn nhạc sĩ mời ai thể hiện và thỏa thuận ra sao là việc của nhạc sĩ".

Nhạc sĩ Vũ Quốc Bình nói gì?

Nhạc sĩ Vũ Quốc Bình không ngần ngại chia sẻ những việc từng làm để hỗ trợ cho Sơn Ca từ những ngày đầu ca hát. Cũng chính vì xuất phát từ tình thương (nhà Sơn Ca gần nhà anh, gia đình Sơn Ca khó khăn, coi Sơn Ca như con cháu) và tính nghệ sĩ, nên tất cả những công việc, những hợp đồng đều được trao đổi miệng. Anh cho biết: "Sơn Ca đâu biết là Hãng phim Lasta không sử dụng vì không muốn hai phim kế nhau của hãng đều dùng những ca khúc được hát bởi một ca sĩ. Nhưng tôi đã thuyết phục và cuối cùng được đồng ý. Với tôi, việc gì chắc chắn rồi mới báo cho cháu biết. Đâu ngờ, sự trùng hợp giữa chuyện ngưng cộng tác và không báo trước cho Sơn Ca làm người ta hiểu lầm, và Sơn Ca cho rằng không tôn trọng cháu, là sai luật...". Anh không phủ nhận lỗi của mình vì đã sử dụng giọng hát Sơn Ca mà không hỏi ý kiến (khi đã chấm dứt làm việc với nhau).

Chuyện hợp tác - chia tay rồi sứt mẻ tình cảm giữa nhạc sĩ - ca sĩ có lẽ sẽ là câu chuyện dài. Bởi ai cũng nghĩ rằng: nghệ sĩ mà, rạch ròi quá, giấy tờ bút mực quá thì ngại, nhưng đến khi đổ vỡ lại chẳng biết "xử" ra sao, chẳng biết vịn vào đâu để giải quyết cho hợp tình hợp lý. Những trường hợp thế này đã không còn lạ trong giới nghệ sĩ. Dù vậy, vẫn cần nhắc lại quy tắc quen thuộc:  thà thẳng thắn ban đầu để không mất lòng về sau.

Thiên Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.