Lãi suất giảm trở lại

Thanh Xuân
Thanh Xuân
16/09/2024 18:33 GMT+7

Ngày 16.9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm lãi suất cho vay cầm cố giấy tờ có giá trên thị trường mở (OMO) từ 4,25%/năm xuống 4%.

Đây là lần thứ hai NHNN giảm lãi suất trong vòng hơn 1 tháng qua dù rằng lượng trúng thầu trong phiên hôm nay chỉ đạt được hơn 536 tỉ đồng, tăng nhẹ so với phiên cuối tuần qua. Trước đó ngày 5.8, nhà điều hành cũng đã giảm từ 4,5%/năm xuống 4,25%/năm. Việc cắt giảm lãi suất này đã đảo ngược xu hướng các đợt tăng lãi suất trong nửa đầu năm 2024, khi NHNN đã có 2 lần điều chỉnh tăng loại lãi suất này vào trung tuần tháng 4 và tháng 5, từ 4% lên 4,25% và sau đó từ 4,25% lên 4,5%.

Lãi suất giảm trở lại- Ảnh 1.

Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất

ẢNH: NGỌC THẮNG

Việc giảm lãi suất cho thấy NHNN đang hỗ trợ ngân hàng thương mại tiếp cận được nguồn vốn rẻ hơn, từ đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho nền kinh tế. Trên thị trường liên ngân hàng, các nhà băng cho vay lẫn nhau với lãi suất đi xuống. Theo công bố mới đây của NHNN, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng ngày 13.9 kỳ hạn qua đêm giảm thêm 0,1 - 0,4%/năm, một điểm hy hữu là lãi suất 2 tuần thấp hơn kỳ hạn qua đêm và 1 tuần. Cụ thể, lãi suất qua đêm còn 3,47%/năm, 1 tuần còn 4,07%/năm, 2 tuần còn 3,63%/năm, 1 tháng còn 4,44%/năm, 3 tháng còn 4,08%/năm…

Trong những ngày gần đây, các nhà băng không có động thái gì về việc điều chỉnh lãi suất tiết kiệm. Lãi suất tiết kiệm cao trên thị trường hiện nay ở mức 6,15%/năm thuộc về NCB với các kỳ hạn từ 18 - 36 tháng. Mức lãi suất từ 6 - 6,1% kỳ hạn 18 tháng thuộc về HDBank, BVBank, Oceanbank, Saigonbank. Đối với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất ở mức cao nhất là 3,9%/năm thuộc về OCB; có khá nhiều ngân hàng huy động mức lãi suất 3,8%/năm như DongABank, DongABank, Eximbank, NCB… Ở kỳ hạn 3 tháng, lãi suất xuất hiện mức 4,3%/năm thuộc về Eximbank; lãi suất 4 - 4,2% có Nam A Bank, NCB, OCB….

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.