Lái xe công nông tự chế ra đường rồi bỏ đi khi bị CSGT xử lý

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/02/2023 09:57 GMT+7

Ngày 21.2, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải (Phòng CSGT - Công an TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ một xe công nông cũ nát do chủ xe bất hợp tác.

Theo trung tá Lê Thế Chiến, Tổ trưởng tổ công tác Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải, chiều 20.2, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.Ngũ Hành Sơn) thì phát hiện một xe công nông cũ nát, đã qua độ chế đang lưu thông trên đường.

Tổ công tác đã dừng phương tiện, làm việc với người điều khiển phương tiện là ông L.M.T. (53 tuổi, ngụ tổ 62 P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Lái xe công nông cũ nát, tự chế ra đường, bỏ đi khi bị CSGT xử lý - Ảnh 1.

Xe công nông cũ nát, độ chế bị tạm giữ

NGUYỄN TÚ

Theo trung tá Lê Thế Chiến, ông L.M.T. đã có hành vi vi phạm điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông. Nguyên do, xe công nông này thuộc diện bị đình chỉ lưu thông trên đường lâu nay, chưa kể phương tiện đã bị độ chế, không đảm bảo an toàn tham gia giao thông.

Lái xe công nông cũ nát, tự chế ra đường, bỏ đi khi bị CSGT xử lý - Ảnh 2.

Trung tá Lê Thế Chiến, Tổ trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, cạnh chiếc xe công nông cũ nát đã qua độ chế

NGUYỄN TÚ

Mặc dù đã được giải thích nhưng ông L.M.T. vẫn không chấp hành ký biên bản mà tự ý bỏ đi. Tổ công tác đã tạm giữ phương tiện xe công nông độ chế, đồng thời mời người chứng kiến xác nhận vào biên bản để tiếp tục xử lý vụ việc.

"Đối với hành vi điều khiển xe công nông đã bị cấm sử dụng, người vi phạm L.M.T. có khả năng bị xử phạt 11 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu xe. Hiện Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải đang tiếp tục xử lý vụ việc", trung tá Lê Thế Chiến, Tổ trưởng tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hải, thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.