Lái xe đâm vào cổng trụ sở UBND tỉnh rồi xưng mình là nhà báo

26/09/2016 20:17 GMT+7

Bị lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ vì lái xe tông vào cổng trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Tuấn rút trong ví ra một thẻ phóng viên do Tạp chí Nhà quản lý cấp và tự xưng là 'nhà báo'.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26.9, tại cổng trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa (số 35, Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa)
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 36A - 092.86 bất ngờ tông thẳng vào cửa cuốn tại cổng trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa.
Phát hiện người đàn ông này có biểu hiện say rượu, thiếu kiểm soát nên bảo vệ tại cổng UBND tỉnh Thanh Hóa đã báo tin tới Công an phường Lam Sơn và lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Thanh Hóa.
Hiện trường vụ việc Ảnh Tân Kỳ
Bị lực lượng chức năng yêu cầu xuống xe, xuất trình giấy tờ, người đàn ông nồng nặc mùi rượu bước xuống, tự xưng là “nhà báo” tới làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh. Người này rút trong ví ra một thẻ phóng viên có in nội dung: Lê Văn Tuấn (SN 1971, bút danh Lê Tuấn), chức vụ Trưởng phòng kinh doanh, được cấp ngày 1.1.2015 và ngày hết hạn sử dụng là 31.12.2018. Tấm thẻ ghi người cấp thẻ là nhà báo Nguyễn Đức Tài, Tổng biên tập Tạp chí Nhà quản lý.
Khoảng 30 phút sau, “nhà báo” Tuấn mới chịu mới xuất trình chứng minh nhân dân ghi tên Lê Văn Tuấn (45 tuổi, ngụ tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), đăng ký thường trú tại 25B/8, Đỗ Hành, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.
Kết quả đo nồng độ cồn đối với ông Tuấn cho thấy đã vượt ngưỡng cho phép.
Thẻ phóng viên do Tòa soạn báo Nhà quản lý cấp Ảnh Tân Kỳ
Theo lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Thanh Hóa, xe ô tô mang biển kiểm soát 36A - 092.86 là của Chi nhánh xây lắp số 1, thuộc Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa  (đóng tại số 303, đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa) đăng ký.
Ông Nguyễn Văn Bé, phụ trách Phòng Quản trị nhân sự, Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, cho hay chiếc xe ô tô nêu trên là của ông Tuấn, Giám đốc Chi nhánh xây lắp số 1, một đơn vị trực thuộc tổng công ty nhưng do công ty đứng tên chủ sở hữu khi đăng ký.
Hiện Công an thành phố Thanh Hóa đang tạm giữ xe ô tô mang biển kiểm soát 36A - 092.86 để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

tin liên quan

Tài xế giả danh nhà báo
Tài xế chạy dịch vụ nhưng mang theo giấy tờ giả, tự nhận mình là nhà báo, công tác tại truyền hình công an nhân dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.