Sau hai lần trì hoãn, Thủ tướng Anh David Cameron giờ bị EU buộc phải đưa ra những yêu cầu hoặc điều kiện để nước này không rời khỏi khối.
![]() |
Dự kiến trong năm 2017, Anh sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc đi hay ở đối với EU. Tuy nhiên, chuyện London “đỏng đảnh” với EU hiện đã bị vấn đề tị nạn và nhập cư lấn át với tác động tích cực lẫn tiêu cực tới ý định của ông Cameron sau cuộc trưng cầu.
Thực chất đòi hỏi của Thủ tướng Cameron là EU phải ưu ái Anh nhiều hơn nữa. Ông cần kết quả như thế để tranh thủ cử tri và vô hiệu hóa sự chống đối trong nước. Vị thủ tướng này ý thức được rằng tương lai của Anh phụ thuộc vào EU và nước này không thể “dứt áo ra đi”. Nhưng để xoa dịu và vô hiệu hóa sự chống đối trong nội bộ đảng Bảo thủ, trên chính trường và trong xã hội nhằm giữ vững vị thế cầm quyền thì ông Cameron phải làm cao, phải đòi EU nhượng bộ hơn nữa cho London. Nếu không, chắc chắn trong cuộc trưng cầu năm 2017, cử tri sẽ lựa chọn ra khỏi EU, nhất là khi họ thấy EU bối rối, bị động, bế tắc và bất lực như thế nào trong cuộc khủng hoảng tị nạn và nhập cư.Đối với EU, việc giải quyết vấn đề tị nạn và nhập cư hiện cấp thiết và quan trọng hơn chuyện của Anh. Cho nên Thủ tướng Cameron vẫn làm cao nhưng ở thế ngày càng yếu. Tuy nhiên, giữ được nước Anh vẫn hơn nên EU rồi sẽ có nhượng bộ nhất định, không thực chất nhưng đủ để ông Cameron và dân Anh giữ thể diện mà tiếp tục trong hàng ngũ EU.
Bình luận (0)