Lâm Đồng: Bắt giam bị can từ Đồng Nai lên Bảo Lộc trộm cắp 8 xe máy

12/07/2021 20:01 GMT+7

Mang 2 tiền án, nghiện ma túy nặng, để có tiền tiêu xài, Kiên từ Đồng Nai lên Bảo Lộc (Lâm Đồng) thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy bán lấy tiền tiêu xài, mua ma túy.

Tối 12.7, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Hoàng Trung Kiên (40 tuổi, ngụ tại H.Định Quán, Đồng Nai) để điều tra về tội “trộm cắp tài sản”. Các quyết định đã được viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, vào ngày 7.7, Công an TP.Bảo Lộc tiếp nhận tin báo của người dân P.Lộc Sơn về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm chiếc xe máy của gia đình dựng trước sân nhà.
Đến chiều cùng ngày, cơ quan điều tra xác định Hoàng Trung Kiên là nghi can thực hiện vụ đột nhập trộm cắp xe máy kể trên, nên triệu tập Kiên lên làm việc. Tại cơ quan công an, với những bằng chứng không thể chối cãi, Kiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Kiên còn khai nhận trong tháng 6 và đầu tháng 7 đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn TP.Bảo Lộc. Toàn bộ xe máy trộm được đều được Kiên đem bán hoặc cầm cố để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.
Theo cơ quan công an, Hoàng Trung Kiên nghiện ma túy nặng, đã có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, với mức tổng mức án đã thi hành là 6 năm tù giam. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật
Lâm Đồng: Bắt giam đối tượng có 2 tiền án từ Đồng Nai lên Bảo Lộc trộm cắp 8 chiếc xe máy1

Công an dẫn giải bị can Hoàng Trung Kiên (áo phông tím) dựng lại một vụ trộm cắp xe máy tại Chợ Bảo Lộc

Ảnh: Trùng Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.