Lâm Đồng: Bắt quả tang thanh niên rải tờ rơi cho vay nặng lãi từ 25-32%

02/03/2022 13:31 GMT+7

Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt quả tang một thanh niên rải tờ rơi cho vay nặng lãi từ 25-32%/tháng.

Sáng 2.3, Công an TP.Đà Lạt cho biết đang tạm giữ Trần Trung Hiếu (23 tuổi, quê Hải Phòng) bị bắt quả tang rải tờ rơi cho vay nặng lãi từ 25-32%/tháng.

Trần Trung Hiếu cho vay nặng lãi bị bắt giữ

lâm viên

Thông tin ban đầu, giữa tháng 2.2022, Hiếu cùng Đ.T.N.L (nữ, 31 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) từ Đồng Nai lên Đà Lạt thuê nhà trọ trên đường Đặng Thái Thân sống chung. L. bàn với Hiếu in 2.000 tờ rơi có nội dung “Gọi tiền có liền 0792.361..” để rải và cho vay nặng lãi.

Bước đầu Hiếu khai nhận từ 14.2 đến 1.3 khi bị bắt giữ, Hiếu và L. rải khoảng 1.500 tờ rơi trên nhiều con đường ở TP.Đà Lạt và đã cho 12 người vay với tổng số tiền trên 90 triệu đồng. Hiếu cho vay từ 5-10 triệu đồng/người. Trước khi cho vay, Hiếu đến nhà xác minh, yêu cầu người vay viết giấy vay tiền, đồng thời giữ CMND, giấy phép lái xe.

Tờ tơi Hiếu rải bị công an bắt quả tang và thu giữ

lâm viên

Về thủ đoạn của Hiếu và L., khi cho vay 10 triệu đồng thời hạn 1 tháng, mỗi ngày trả vốn 500.000 đồng, Hiếu chỉ đưa 9 triệu đồng, giữ lại 1 triệu đồng; trong đó 500.000 đồng tiền “làm hồ sơ vay”, thu hồi vốn ngày đầu 500.000 đồng…

Theo Công an Đà Lạt, với 12 giấy Hiếu cho vay tiền thu giữ được, tính ra lãi suất lên tới 25-32%/tháng. Số tiền lãi Hiếu thu bất hợp pháp của người vay gần 17 triệu đồng.

Hiện Công an Đà Lạt tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ việc Hiếu và L. cho vay nặng lãi với lãi suất 25-32% để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.