Lâm Đồng: Cách nào 'cứu' thủy điện La Ngâu khỏi bị hồ La Ngà 3 nuốt chửng?

Quế Hà
Quế Hà
Dù đã được cấp phép và khởi công từ nhiều năm trước, thủy điện La Ngâu vẫn phải nằm im vì vị trí xây dựng trùng với lòng hồ La Ngà 3. Một phương án mới vừa được Lâm Đồng thống nhất với kỳ vọng sẽ tháo gỡ xung đột quy hoạch kéo dài giữa hai dự án.

Ngày 9.8, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết UBND tỉnh đã họp giải quyết các vướng mắc khó khăn của các dự án điện trên địa bàn tỉnh, trong đó có xem xét giải quyết chồng lấn giữa dự án thủy điện La Ngâu và La Ngà 3, đều nằm ở lưu vực sông La Ngà, xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng (thuộc xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cũ).

Vì sao thủy điện La Ngâu sẽ bị 'nuốt chửng'

Theo Sở Công thương Lâm Đồng, thủy điện La Ngâu được cấp chủ trương đầu tư cho Công ty CP thủy điện La Ngâu từ năm 2008, điều chỉnh lần đầu năm 2009.

Dự án có công suất 46 MW, sản lượng điện trung bình khoảng 191,76 triệu kWh/năm, nguồn vốn khoảng 1.270 tỉ đồng; đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch khai thác bậc thang thủy điện sông Đồng Nai từ năm 2002.

Đến năm 2023, thủy điện La Ngâu tiếp tục được cập nhật trong quy hoạch điện VIII và được giữ lại trong quy hoạch điện VIII, điều chỉnh năm 2025.

Lâm Đồng: Cách nào 'cứu' thủy điện La Ngâu khỏi bị hồ La Ngà 3 nuốt chửng?- Ảnh 1.

Cột mốc vị trí thủy điện La Ngâu được cắm từ năm 2005

ẢNH: QUẾ HÀ

Trong khi đó, hồ thủy lợi La Ngà 3 được phê duyệt quy hoạch từ năm 2006, do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 (Ban 7, thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) làm chủ đầu tư.

Theo phương án đang được nghiên cứu, hồ La Ngà 3 có mực nước dâng bình thường khoảng 165 m, dung tích toàn bộ khoảng 390 triệu m³, diện tích mặt hồ khoảng 15 km².

Với quy mô này, hồ La Ngà 3 có nhiệm vụ rất lớn, cung cấp khoảng 620.000 m³ nước/ngày đêm cho sinh hoạt, sản xuất công nghiệp; đồng thời phục vụ tưới khoảng 97.000 ha đất nông nghiệp tại Lâm Đồng, TP.Đồng Nai và TP.HCM.

Theo Sở Công thương Lâm Đồng, vấn đề phát sinh khi khu vực xây dựng thủy điện La Ngâu nằm trong phạm vi lòng hồ La Ngà 3.

Nếu hồ thủy lợi tích nước theo cao trình thiết kế, dự án thủy điện gần như bị "nuốt chửng" trong lòng hồ, vì thế không thể triển khai xây dựng.

Theo báo cáo của Ban 7, đơn vị tư vấn đã làm việc với các cơ quan chuyên môn của TP.HCM và TP.Đồng Nai để rà soát nhu cầu sử dụng nước. Kết quả cho thấy nhiệm vụ cấp nước của hồ La Ngà 3 cơ bản không thay đổi so với các nghiên cứu trước đây.

Phía Công ty CP thủy điện La Ngâu cũng đã phối hợp với Ban 7 và đơn vị tư vấn, cập nhật số liệu, nghiên cứu lại quy mô, nhiệm vụ hồ chứa và tìm phương án xử lý sự chồng lấn.

Tại cuộc họp do Sở Công thương chủ trì tháng 7.2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng có ý kiến thống nhất phương án hồ La Ngà 3 với mực nước dâng bình thường khoảng 165 m và dung tích khoảng 390 triệu m³.

Lâm Đồng: Cách nào 'cứu' thủy điện La Ngâu khỏi bị hồ La Ngà 3 nuốt chửng?- Ảnh 2.

Vị trí nhà máy thủy điện La Ngâu, cũng chính là lòng hồ La Ngà 3

ẢNH: QUẾ HÀ

Sở Xây dựng Lâm Đồng cho rằng đây là công trình có nhiệm vụ cung cấp nước cho Lâm Đồng, TP.Đồng Nai và TP.HCM, do đó phương án xử lý phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tính chất, nhiệm vụ của hồ La Ngà 3.

Vì lý do trên, thủy điện La Ngâu dù đã được cấp giấy phép xây dựng và khởi công, nhưng phải tạm dừng do chồng lấn hai quy hoạch.

Đưa thủy điện xuống sau đập để "cứu" cả hai dự án

Từ thực tế trên, Công ty CP thủy điện La Ngâu đã đề xuất phương án chuyển nhà máy xuống vị trí phía sau đập của hồ La Ngà 3, sử dụng nguồn nước và mặt nước hồ để phát điện.

Theo Sở Công thương, đây được xem là hướng xử lý có khả năng hóa giải mâu thuẫn căn bản giữa hai dự án kéo dài lâu nay. Hồ La Ngà 3 vẫn thực hiện nhiệm vụ cấp nước; thủy điện La Ngâu thay đổi vị trí nhà máy để tiếp tục khai thác nguồn nước của hồ để phát điện.

Phía Công ty La Ngâu đồng ý thực hiện phương án này, nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Lâm Đồng: Cách nào 'cứu' thủy điện La Ngâu khỏi bị hồ La Ngà 3 nuốt chửng?- Ảnh 3.

Văn phòng công trường thủy điện La Ngâu bỏ hoang nhiều năm qua

ẢNH: QUẾ HÀ

Sở Công thương Lâm Đồng cũng thống nhất về đề xuất chuyển vị trí nhà máy thủy điện La Ngâu xuống sau hồ La Ngà 3 và đề nghị doanh nghiệp có văn bản chính thức gửi UBND tỉnh.

Đồng thời, Ban 7 được đề nghị chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp Công ty La Ngâu nghiên cứu, khảo sát vị trí, tọa độ cụ thể và phương án xây dựng nhà máy phía sau đập. Phương án phải được tính toán đồng bộ từ thiết kế, đầu tư, xây dựng đến vận hành hồ chứa và nhà máy thủy điện.

Lãnh đạo Sở Công thương Lâm Đồng cho biết tại cuộc họp (ngày 6.8) vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đồng ý với phương án mà Công ty CP thủy điện La Ngâu đề xuất. UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp sớm có văn bản chính thức để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành xem xét.

Như Thanh Niên đã nhiều lần phản ánh, sau nhiều năm tồn tại sự chồng chéo hai dự án cùng được quy hoạch nhưng lại chồng lấn khi triển khai, La Ngà 3 và La Ngâu đang đứng trước một phương án có thể giúp "cứu" cả hai.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.