Lâm Đồng: Điều tra bổ sung trách nhiệm hãng taxi Quốc Tế trong vụ tai nạn làm 2 người tử vong

11/03/2022 11:30 GMT+7

HĐXX phiên tòa xét xử tài xế taxi gây tai nạn làm 2 người tử vong, 1 người bị thương yêu cầu điều tra bổ sung trách nhiệm của hãng taxi Quốc Tế (thuộc Công ty cổ phần thương mại và du lịch Quốc Tế) vì giao xe cho người không có bằng lái.

Sáng 11.3 thẩm phán Lê Thị Lệ Quyên (TAND TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), chủ tọa phiên tòa sơ thẩm, xét xử Trương Quốc Anh tài xế taxi Quốc Tế (Công ty cổ phần thương mại và du lịch Quốc Tế) gây tai nạn làm 2 người tử vong, 1 người bị thương, xác nhận HĐXX trả hồ sơ vụ án cho Viện KSND, yêu cầu Cơ quan điều tra điều tra bổ sung, làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan của hãng taxi vì giao xe cho người không có bằng lái. Đồng thời yêu cầu định giá 2 xe máy bị thiệt hại trong vụ tai nạn.

Bị cáo Trương Quốc Anh tại phiên tòa sơ thẩm

lV

Trương Quốc Anh (38 tuổi, quê TP.Vĩnh Long, tạm trú P.8, Đà Lạt) bị Viện KSND TP.Đà Lạt truy tố về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" vì lái taxi gây tai nạn làm 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Luật sư Lê Cao Tánh, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (miễn phí) cho 3 nạn nhân trong vụ tài xế taxi Quốc Tế gây tai nạn làm chết 2 người, 1 người bị thương, cho biết thêm: “Chiều 10.3, ngay sau khi chủ tọa công bố khai mạc phiên tòa sơ thẩm, thẩm vấn lý lịch bị cáo Trương Quốc Anh, tôi đã kiến nghị cần xem xét trách nhiệm, truy tố người đại diện Công ty cổ phần thương mại và du lịch Quốc Tế, chi nhánh Lâm Đồng vì đã giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng”.

Sau khi hội ý, HĐXX đã chấp nhận yêu cầu của luật sư, trả hồ sơ cho Viện KSND yêu cầu Cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung, làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan.

Người thân mang di ảnh 2 nạn nhân tử vong đến phiên tòa

lV

Như Thanh Niên đã phản ánh, khoảng 22 giờ ngày 30.4.2021, tài xế Trương Quốc Anh điều khiển xe taxi Quốc Tế biển số 79A-103.20 trên đường Quang Trung, P.9 (Đà Lạt) vượt xe taxi khác lấn làn đường, va chạm với 2 xe máy đang lưu thông. Hậu quả, làm anh Nguyễn Hoàng Gia Bảo (20 tuổi) chạy xe máy BS 49B-863.48 và Nguyễn Lê Hoàng (21 tuổi) chạy xe máy BS 49P1-067.86 (cả hai người cùng ngụ H.Lạc Dương, Lâm Đồng) tử vong tại chỗ. Riêng Ngô Trường Tới (23 tuổi) ngồi sau xe máy Gia Bảo bị thương tích nặng, gãy chân, có kết quả giám định thương tật 36 %.

Người thân các nạn nhân mang di ảnh 2 người tử vong đến trụ sở hãng taxi Quốc Tế đòi công lý

lv

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm này được TAND TP.Đà Lạt đưa ra xét xử chiều 25.2, nhưng phải tạm hoãn vì chủ tọa phiên tòa nhiễm Covid-19. Trong chiều 25.2, người thân của các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nói trên đã mang di ảnh 2 nạn nhân tử vong đến trụ sở Công ty cổ phần thương mại và du lịch Quốc Tế (taxi Quốc Tế, chi nhánh tại Lâm Đồng) trên đường Yersin, P.9, TP.Đà Lạt, để đòi công lý và yêu cầu bồi thường. Theo người nhà nạn nhân, từ khi tài xế hãng taxi Quốc Tế gây tai nạn làm chết 2 người và làm 1 người khác bị trọng thương, đến nay, hãng taxi này phớt lờ trách nhiệm. Gia đình tài xế gây tai nạn không hề thăm hỏi các nạn nhân và gia đình khiến thân nhân nạn nhân bức xúc.

Mang di ảnh người tử vong vào phòng làm việc của nhân viên hãng taxi Quốc Tế

lv

Luật sư Lê Cao Tánh cho rằng một công ty kinh doanh dịch vụ taxi, lưu thông phương tiện trên đường mà thiếu trách nhiệm với xã hội, sử dụng lao động khi người này không đủ điều kiện hành nghề (không có bằng lái). Nếu không giao xe, sẽ không xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Do đó, cần làm rõ trách nhiệm của đại diện hãng taxi Quốc Tế giao xe cho tài xế, thậm chí truy tố, xử lý hình sự đối với người đã giao xe cho tài xế Trương Quốc Anh, theo khoản 4, điều 153 bộ luật Hình sự (năm 2015) để vụ án không sót lọt tội phạm; đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.