Lâm Đồng: Điều tra nguyên nhân cháy kho sơ chế cà phê

28/02/2022 12:16 GMT+7

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháy kho sơ chế cà phê của một công ty đóng trên địa bàn xã Gia Hiệp, H.Di Linh (Lâm Đồng).

Sáng 28.2, ông Dương Trọng Đạt, Chủ tịch UBND xã Gia Hiệp (Di Linh), cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho sơ chế cà phê của công ty đóng trên địa bàn xã Gia Hiệp.

Các lực lượng hỗ trợ chữa cháy và cứu hộ

ctv

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy kho sơ chế cà phê xảy ra vào khoảng 20 giờ 20 ngày 27.2 tại gia đình ông Nguyễn Văn Cang và bà Huỳnh Thị Trang. Vào thời điểm trên, người dân xung quanh phát hiện kho sơ chế cà phê phát hỏa nên đã báo chủ nhà. Chính quyền địa phương huy động lực lượng cùng người dân hỗ trợ dập lửa, chuyển tài sản ra bên ngoài.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2, khu vực 3 đóng tại H.Đức Trọng và TP.Bảo Lộc điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an H.Di Linh và người dân triển khai các biện pháp chữa cháy. Khoảng 2 giờ sau khi xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa mới được dập tắt.

Hỏa hoạn thiêu rụi kho sơ chế cà phê trong đêm 27.2

ctv

Cũng theo ông Đạt, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ phần nhà xưởng sơ chế cà phê bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Hỏa hoạn cũng đã thiêu rụi nhiều bao bì, máy móc bên trong. “Số lượng cà phê nhân trong kho không nhiều vì buổi chiều 27.2 công ty này đã xuất hàng", ông Đạt cho biết thêm.

Hiện cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho sơ chế cà phê.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.