Lâm Đồng: Gần 50% thanh niên lên đường nhập ngũ là con em đồng bào dân tộc

16/02/2022 14:15 GMT+7

Ngày 16.2, tỉnh Lâm Đồng có 1.150 thanh niên lên đường nhập ngũ , thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, trong đó có gần 50% tân binh là con em đồng bào dân tộc.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong đợt tuyển quân lần này, toàn tỉnh có 1.150 tân binh nhập ngũ, trong đó gần 50% là thanh niên đồng bào dân tộc.

Tỉnh Lâm Đồng có 1.150 tân binh nhập ngũ ngày 16.2

lâm viên

Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trước đó đã tiến hành xét duyệt, phân loại để tuyển chọn 1.206 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 1.150 người chính thức và 56 dự bị.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, trong số 1.206 tân binh, có 620 người theo các tôn giáo khác nhau và 533 thanh niên là con em các dân tộc. Các tân binh có tuổi đời từ 18 - 27, trong đó có 813 thanh niên độ tuổi từ 18 - 20, chiếm 67,4% và 25 đảng viên.

Ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, tặng hoa và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ

lâm viên

Thanh niên nhập ngũ được phân bổ về Học viện Lục quân (Bộ Quốc phòng) 160 thanh niên, 50 thanh niên về Lữ đoàn Công binh 293 (Bộ Tư lệnh Công binh), 70 thanh niên về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng và số còn lại về các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Do dịch Covid-19 nên hội trại tòng quân không được tổ chức. Ngành y tế phối hợp với với các lực lượng chức năng, địa phương tiêm vắc xin và xét nghiệm PCR Covid-19 cho các thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2022.

Tân binh TP.HCM hào hứng lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ với Tổ quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.