Lâm Đồng: Giao công an điều tra vụ phá rừng đặc dụng tại TP.Đà Lạt

02/06/2022 11:04 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng đặc dụng , bao chiếm đất trái phép ở tiểu khu 158C (P.5, TP.Đà Lạt). Kết quả hoàn thành trước ngày 20.6.

Sáng 2.6, ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 3876/UBND-LN, đề nghị công an tỉnh điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng đặc dụng, bao chiếm đất lâm nghiệp trái phép ở tiểu khu 158C, trên địa bàn P.5, TP.Đà Lạt.

Rừng đặc dụng tại tiểu khu 158C bị cưa hạ để chiếm đất

lâm viên

Bên cạnh việc giao công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ để xử lý trách nhiệm theo quy định, hoàn thành trước ngày 20.6.

Công an điều tra vụ phá rừng đặc dụng tại Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây nguyên khẩn trương lập kế hoạch giải tỏa, tổ chức trồng rừng, phục hồi rừng ngay trên diện tích rừng bị phá, không được để đối tượng vi phạm canh tác, sử dụng, sang nhượng diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, hoàn thành trước ngày 20.6.

Khoảng 1.000 m2 đất thuộc rừng phòng hộ bị bao chiếm đã được cơ quan chức năng TP. Đà Lạt giải tỏa

lâm viên

Như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 1.6, Hạt Kiểm lâm TP.Đà Lạt phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ phá rừng đặc dụng, bao chiếm đất rừng trái phép xảy ra tại khoảnh 2, tiểu khu 158C, trên địa bàn P.5 (TP.Đà Lạt); lâm phần thuộc sự quản lý của Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây nguyên.

Theo ghi nhận, tình trạng phá rừng tại khu vực trên xảy ra trong thời gian dài, có những vết cắt và lá cây đã khô. Hàng chục cây thông 3 lá đường kính gốc từ 20 - 45 cm bị cưa hạ, thân cây bị cắt khúc, dồn về chỗ thấp chôn lấp nhằm che giấu hành vi.

Hàng chục cây rừng bị cưa hạ tại tiểu khu 158C

lâm viên

Không chỉ có thông 3 lá, tại đây còn nhiều cây rừng lá rộng cũng bị cưa hạ. Cơ quan chức năng địa phương lập biên bản hiện trường ghi nhận tại khu vực xảy ra tình trạng phá rừng này có gần 1.000 m2 đất lâm nghiệp bị bao chiếm trái phép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.