Lâm Đồng: Hàng chục công trình vi phạm lòng hồ thủy điện

16/05/2023 13:05 GMT+7

Toàn tỉnh Lâm Đồng có 36 công trình vi phạm xây dựng trái phép thuộc phạm vi lòng hồ thủy điện và 56 hộ lấn chiếm đất lòng hồ thủy điện chưa được xử lý dứt điểm.

Ngày 16.5, Sở Công thương Lâm Đồng cho biết qua tổng hợp trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 36 công trình vi phạm xây dựng trái phép thuộc phạm vi lòng hồ 12 công trình thủy điện; trong đó có 56 hộ lấn chiếm phạm vi lòng hồ thủy điện chưa được giải quyết dứt điểm.

Lâm Đồng: Hàng chục công trình vi phạm lòng hồ thủy điện - Ảnh 1.

Đổ đất lấn chiếm lòng hồ thủy điện Đại Ninh

LÂM VIÊN

Trong tháng 4, Sở Công thương Lâm Đồng phối hợp với Sở Xây Dựng, Sở TN-MT Lâm Đồng tiến hành kiểm tra thực tế tại 4 địa bàn gồm các huyện: Lạc Dương, Bảo Lâm, Di Linh và Đức Trọng. Theo đó, thủy điện Đại Ninh (H.Đức Trọng) có 19 trường hợp lấn chiếm đất lòng hồ, cửa nhận nước. 

Việc xây dựng hàng rào bảo vệ công trình đập thủy điện Đại Ninh vẫn còn khoảng 700m chưa thể hoàn thành, lý do còn 33 trường hợp (ở xã Ninh Gia) và 9 trường hợp (ở xã Phú Hội) cùng 1 tổ chức chưa giải tỏa được. Tại hồ thủy điện Đa Dâng 2 (Đức Trọng) có 1 trường hợp vi phạm làm nhà nuôi yến trong phạm vi lòng hồ.

Lâm Đồng: Hàng chục công trình vi phạm lòng hồ thủy điện - Ảnh 2.

Lòng hồ thủy điện Đại Ninh bị lấn chiếm

LÂM VIÊN

Còn tại H.Bảo Lâm hiện có 5 trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Đồng Nai 4. Các vi phạm như nuôi cá, dựng chòi canh tự phát để phục vụ du lịch, canh tác cây ăn trái, xây dựng nhà gỗ trong hành lang bảo vệ hồ chứa…

Nhiều vi phạm trong phạm vi an toàn đập hồ chứa nước

Tại hai dự án thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, sau khi xây dựng công trình Nhà máy thủy điện được hoàn thiện, còn hơn 347 ha đất của dự án không còn nhu cầu sử dụng dự kiến hoàn trả cho địa phương quản lý. Thế nhưng hiện nay người dân lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp, khiến việc giao trả lại đất gặp khó khăn.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 16.5

Đối với công trình thủy điện Đa Siat (địa bàn H.Bảo Lâm), tình trạng lấn chiếm lòng hồ khá nhiều. Qua kiểm tra có 17 trường hợp đã nhà xây kiên cố, nhà vách gỗ… UBND H.Bảo Lâm giao UBND xã Lộc Bảo mời các hộ làm việc nhiều lần, tuy nhiên thời gian qua có tình trạng các hộ dân bán sang tay, tổ chức san ủi… dẫn đến tình trạng phức tạp, nên rất khó xử lý vi phạm.

Tương tự, hồ chứa thủy điện Đồng Nai 3, (địa bàn xã Đinh Trang Thượng, H.Di Linh) có 3 hộ dân vi phạm xây dựng trái phép, kinh doanh du lịch. Trên địa bàn H.Lạc Dương, có 2 đập, hồ chứa thủy điện tồn tại các công trình xây dựng trái phép thuộc phạm vi lòng hồ thủy điện Đa Dâng và Krông Nô 2.

Lâm Đồng: Hàng chục công trình vi phạm lòng hồ thủy điện - Ảnh 3.

Người dân đổ đất rồi san ủi để lấn chiếm đất lòng hồ thủy điện

LÂM VIÊN

Theo Sở Công thương Lâm Đồng, thực tế công tác quản lý đập, hồ chứa nước của các đơn vị quản lý, vận hành công trình đập, hồ thủy điện chưa đảm bảo, để xảy ra nhiều vi phạm trong phạm vi an toàn đập hồ chứa nước do mình quản lý.

Tại một số công trình thủy điện, một số UBND cấp huyện, xã và các chủ đầu tư quản lý phạm vi lòng hồ thủy điện vẫn chưa phối hợp tốt, chặt chẽ; có hiện tượng buông lỏng quản lý, dẫn đến việc người dân lấn chiếm với diện tích đất lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.