Làm đúng luật, sao phải ngập ngừng!?

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
09/03/2024 06:49 GMT+7

Việc dừng tuyển sinh lớp 6 vào trường THPT chuyên gây ồn ào dư luận mấy ngày gần đây. Việc này lẽ ra không đáng có nếu cơ quan quản lý sớm dứt khoát thay vì "ngập ngừng" trong việc yêu cầu địa phương thực thi pháp luật.

Trả lời Sở GD-ĐT Hà Nội về việc tuyển sinh hệ không chuyên trong trường chuyên, Bộ GD-ĐT dẫn luật Giáo dục, dẫn thông tư quy định về trường THPT chuyên và đề nghị địa phương thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, khi đọc văn bản trả lời này phụ huynh và dư luận xã hội vẫn không hiểu là vậy chốt lại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có được tuyển sinh lớp 6 cho khối THCS nữa hay không. Trong khi đó, Sở GD-ĐT Hà Nội thì vẫn phát đi thông tin rằng đang "tiếp tục đề xuất duy trì…".

Khi PV Báo Thanh Niên hỏi đại diện Bộ GD-ĐT để mong có được đáp án dứt khoát, rõ ràng thì nhận được câu trả lời: "Không phải là việc Bộ muốn cho phép hay không mà phải thực hiện đúng luật, đúng quy định". Cũng vị đại diện này, khi trả lời báo chí ngày 8.3 lại thêm một câu, đại ý rằng trước mong muốn của địa phương muốn duy trì khối THCS trong trường chuyên và tiếp tục tuyển sinh lớp 6 năm nay, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe ý kiến và tham mưu với lãnh đạo Bộ để có hướng tháo gỡ vướng mắc.

Như vậy, sau cả tuần Bộ GD-ĐT có văn bản trả lời Sở GD-ĐT Hà Nội khiến không ít phụ huynh "sốc", hoang mang, "như ngồi trên đống lửa"… vì chưa rõ các trường chuyên có tuyển sinh tiếp hay dừng thì đến giờ, họ lại vẫn tiếp tục tâm trạng chờ đợi trong hồi hộp.

Tâm lý này là dễ hiểu bởi việc thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam hay Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) đều căng thẳng, áp lực khi tỷ lệ chọi quá cao. Để đủ tự tin dự thi và có cơ hội đỗ, phụ huynh, học sinh phải xác định rõ mục tiêu, có chiến lược và thực hiện một cách bài bản từ khi con vào lớp 1.

Do vậy, đến thời điểm này, khi ngành giáo dục vẫn chưa chốt có tiếp tục tuyển sinh lớp 6 vào 2 trường THPT chuyên nói trên hay không, thì học sinh đã có 3 - 5 năm "khổ luyện" chờ ngày ứng thí. Rất nhiều công sức, mồ hôi, nước mắt và cả tiền của đã bỏ ra để đầu tư cho một suất học ở những ngôi trường danh tiếng này có thể sẽ không thực hiện được.

Luật Giáo dục 2005 đã quy định trường chuyên chỉ có ở cấp THPT. Nội dung này cũng được giữ nguyên ở luật Giáo dục năm 2019. Vì thế, trường THCS chuyên từ lâu đã không còn tồn tại ở hầu hết các địa phương. Chỉ riêng 2 trường THPT chuyên ở Hà Nội và TP.HCM thì khối THCS vẫn tiếp tục phát triển, đều đặn tuyển sinh mỗi năm, năm sau lại khó khăn, căng thẳng, áp lực hơn năm trước…

Điều đáng nói cả hai thành phố lớn đều không có tên gọi rõ ràng cho sự tồn tại của những lớp học này. Không phải là trường THCS công lập bình thường, cũng chẳng ai dám gọi là THCS chuyên nhưng tuyển sinh và hoạt động thì không khác gì trường chuyên, chịu sự quản lý, điều hành của ban giám hiệu trường THPT chuyên.

Luật đã có cả chục năm còn Thông tư 05 về quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên đã ban hành từ đầu năm 2023. Lẽ ra những gì không đúng quy định phải được cảnh báo, chấn chỉnh từ sớm, chứ không nên đẩy học sinh và phụ huynh vào thế bị động, bất ngờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.