Khoảng 20 bệnh viện và trung tâm y tế tại Hàn Quốc, trong đó có các bệnh viện nhi tại khu vực giàu có Gangnam và Bundang ở Seoul, đang kê đơn loại thuốc chữa bệnh ADHD, tên thương mại là Concerta, Metadate và Penid. Nhiều cơ sở y tế dán băng-rôn quảng cáo trước cửa bệnh viện tự nhận mình là "bệnh viện kiến thức". Những dạng bệnh viện tư như thế này cũng có mặt tại Gangbuk cũng như các thành phố vệ tinh quanh Seoul. Đối với các bậc phụ huynh và con cái của họ, loại thuốc trên còn được gọi là "viên thuốc thần kỳ" nhờ vào khả năng cải thiện năng lực học tập. Cũng bởi vì thế mà số lượng học sinh, sinh viên nhờ cậy vào phương thuốc trên không ngừng tăng lên ở xứ sở kim chi.
Vào năm ngoái, một học sinh cấp 3 tên Lee vào được một ngôi trường quốc tế thuộc loại danh giá ở Seoul. Và kể từ đó, Lee đã phải dùng thuốc chống ADHD sau khi rớt từ hạng 2 xuống thứ hai mươi mấy trong lớp. Cô gái đã đến một bệnh viện "kiến thức" tại Gangnam. Trong suốt 6 tháng, cô được bác sĩ kê đơn thuốc methylphenidate (MPH), một loại thuốc chống ADHD, song song với tâm lý trị liệu. Mẹ của Lee đã cho cô uống từ 2 - 3 viên MPH mỗi ngày với hy vọng thuốc sẽ giúp Lee cải thiện điểm số. Tại một bệnh viện khác ở khu vực giàu có Daechi-dong ở phía nam Seoul, khoảng 10 học sinh và các phụ huynh ngồi đợi lấy số sau giờ học. Mẹ của một nam sinh cấp 2 nói: "Con trai tôi không thể tập trung được và thành tích trong lớp của nó thật tệ. Tôi mang nó đến đây vì nghĩ rằng có thể nó đang bị một chứng rối loạn thần kinh nào đó". Một phụ nữ khác dắt theo cậu học sinh tiểu học tiếp lời: "Cháu quá hiếu động và luôn bị xao nhãng. Tôi lo là cháu sẽ học hành bết bát ở trường nên đành đưa cháu đến đây". Theo nhân viên bệnh viện, hiện có khoảng 350 học sinh, sinh viên đang đăng ký điều trị tại đây và mỗi ngày có khoảng 10 cuộc gọi của các phụ huynh nhờ bệnh viện giúp đỡ con em mình trong việc học. Một nhân viên cho biết có đôi lúc bệnh viện hết sạch loại thuốc chống ADHD vì quá nhiều học sinh cần đến chúng. Cũng có trường hợp một số trẻ em đến đây để được điều trị bệnh, nhưng đối với đa số bệnh nhân của trung tâm thì mục đích duy nhất của họ chính là... điểm số.
MPH là loại thuốc giống như thuốc an thần, thường được sử dụng để trị bệnh ADHD. Người mắc bệnh ADHD thường có các triệu chứng như luôn bị xao nhãng, hay sốt ruột và đãng trí. MPH có các tác dụng phụ như mất vị giác, mất ngủ, buồn nôn, bồn chồn, ảo giác, chóng mặt và gây trầm cảm. Giáo sư Hwang Jun-won thuộc Đại học quốc gia Seoul cho biết sinh viên Mỹ cũng đang lạm dụng thuốc MPH, với số người uống loại thuốc trên nhiều gấp 3 lần số người bị bệnh ADHD. Thậm chí tổng giám đốc của một bệnh viện "kiến thức" tại khu Gangnam cũng phải thừa nhận rằng một số bệnh viện "quá tay" khi kê đơn thuốc MPH. Tuy nhiên, ông cũng đồng thời biện hộ rằng bệnh viện của mình thận trọng hơn nhiều. Để tránh tình trạng chẩn đoán sai, bệnh viện của ông đưa ra các bài kiểm tra dài 2 giờ rưỡi, trong đó có các phần kiểm tra về điền câu, phần cần sự tập trung, các bài trắc nghiệm về trí thông minh... Dựa trên kết quả các y bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân và cha mẹ của người này trước khi chẩn đoán bệnh ADHD và kê đơn thuốc MPH. Mặc dù có quy định rõ ràng là thế, một số bệnh viện vẫn phớt lờ và chạy theo lợi nhuận. Tuy nhiên, một phần lỗi trong chuyện này cũng do các bậc cha mẹ vì muốn con hơn người.
Thụy Miên
Bình luận (0)