Làm gì để trở thành công dân toàn cầu?: Bí quyết của những du học sinh

17/09/2023 08:00 GMT+7

Chọn du học để phát triển năng lực bản thân, những người trẻ này đã gặt hái nhiều thành tích, ghi dấu ấn VN trên trường quốc tế; lĩnh hội những tinh hoa tri thức của thế giới với mong muốn trở về cống hiến cho quê hương.

THẾ HỆ CÓ SỰ THÍCH NGHI TỐT

Du học Hàn Quốc vào cuối năm 2020, Nguyễn Mai Anh (25 tuổi), nghiên cứu sinh của Viện Khoa học và Công nghệ quốc gia Ulsan, sở hữu nhiều giải thưởng trong lĩnh vực kỹ thuật điện. Đặc biệt là nghiên cứu về cảm biến kiểm soát lượng đường trong chế độ dinh dưỡng được đăng trên tạp chí khoa học thuộc Hiệp hội Kỹ sư điện và điện tử quốc tế (Mỹ).

Mai Anh cho biết nhiều trường đại học ở VN hiện nay đa dạng các hoạt động liên kết nước ngoài nên khoảng cách về địa lý không còn là trở ngại. "Nhờ được tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến bằng tiếng Anh tại trường, mình được trang bị thêm hành trang cần thiết cho con đường hội nhập quốc tế", cô chia sẻ.

Làm gì để trở thành công dân toàn cầu?: Bí quyết của những du học sinh - Ảnh 1.

Điều kiện của thời đại giúp cho người trẻ có nhiều cơ hội kết nối quốc tế

Ngọc Quang

Nữ nghiên cứu sinh này cho biết thêm: "Sang một đất nước nổi tiếng về lĩnh vực công nghệ với những kỹ thuật, bài học và tư duy mới mẻ, hoàn toàn có thể áp dụng vào các nghiên cứu tại VN. Khi đã đủ vững vàng, mình sẽ trở về cống hiến cho quê hương và chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu đến thế hệ sau".

Nguyễn Ngọc Quang (28 tuổi), hiện là nghiên cứu viên của ĐH Hanyang (Hàn Quốc). Quang còn có hơn 4 công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố.

"VN có các đối tác chiến lược toàn diện ở nhiều quốc gia đã tạo điều kiện hội nhập sâu rộng và giao lưu mọi lĩnh vực. Một số doanh nghiệp lớn về công nghệ tại Hàn Quốc sẵn sàng đầu tư và hỗ trợ người trẻ tìm cơ hội việc làm hấp dẫn", Ngọc Quang nói.

Tốt nghiệp thủ khoa của ĐH Sussex (Anh) năm 2021, Vương Thị Bích Phương (28 tuổi), đang làm việc tại Ngân hàng Sainsbury (Anh), cho biết thế hệ trẻ ngày nay có sự thích nghi tốt trong môi trường quốc tế.

"Tại ngôi trường mình học tập, sinh viên VN được đánh giá và ghi nhận rất cao về năng lực qua sự chăm chỉ, cầu tiến. Các bạn dạn dĩ hơn và nhận được nhiều hỗ trợ từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài nên không bị lẻ loi khi du học", Bích Phương chia sẻ.

KHÔNG NHẤT THIẾT RA NƯỚC NGOÀI

Khi được hỏi: "Thế nào là công dân toàn cầu?", Bích Phương cho rằng: "Đó là những người có thể sống, học tập và làm việc ở bất cứ đâu trên thế giới mà không bị giới hạn bởi khác biệt văn hóa hay sắc tộc. Ngoài ra, họ có sự tích lũy về ngoại ngữ, chuyên môn trên nhiều lĩnh vực và khả năng làm kinh tế ổn định".

Theo quan điểm của Ngọc Quang, công dân toàn cầu là người có khả năng giao thoa, hội nhập thoải mái với bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào nhưng vẫn phát huy và giữ gìn được bản sắc.

"Khi du học, mình đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu quốc tế về trao đổi văn hóa và học thuật để xứng đáng là một công dân toàn cầu. Và chắc chắn, những hình ảnh đẹp về con người và đất nước là điều không thể thiếu trong các sự kiện, như: giới thiệu ẩm thực 3 miền trong lễ hội quốc tế, tổ chức triển lãm ảnh du lịch biển đảo với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, dạy tiếng Việt cho trẻ em gia đình đa văn hóa…", du học sinh này cho hay.

Để trở thành công dân toàn cầu, nam sinh này chia sẻ rằng người trẻ phải đầu tư về ngoại ngữ. "Các bạn sẽ được kết nối sâu rộng hơn với nhiều quốc gia mà không bị sốc văn hóa khi du học. Đồng thời sẽ giúp dễ tiếp thu kiến thức và nắm bắt cơ hội tỏa sáng trên trường quốc tế với bản sắc VN trong một công dân toàn cầu ở đa dạng môi trường năng động", Quang nói.

Trả lời thắc mắc: "Nếu đang học tập và làm việc trong nước thì có là công dân toàn cầu?", Bích Phương bày tỏ: "Không nhất thiết phải ra nước ngoài mới trở thành công dân toàn cầu, vì hiện nay chỉ cần có máy tính kết nối internet là có thể hội nhập và học hỏi tri thức mới. Còn nếu có điều kiện du học, một phần sẽ giúp các bạn sớm va chạm và mở rộng thế giới quan để định hướng con đường thành công".

Chia sẻ một số phương pháp hội nhập toàn cầu tại VN, Mai Anh cho biết: "Người trẻ cần không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng và xây dựng nhiều mối quan hệ tích cực để nắm bắt cơ hội được học tập, làm việc ở nước ngoài. Ngoài ra, có thể tham gia nhiều chương trình giao lưu thanh niên, trại hè kỹ năng và hoạt động trao đổi quốc tế của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên VN để tìm hiểu các nền văn hóa trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.