Làm giả con dấu của ngân hàng và UBND xã, lừa đảo hơn 6,5 tỉ đồng

Nam Long
Nam Long
17/09/2024 21:03 GMT+7

Người phụ nữ ở Vĩnh Long tự xưng là nhân viên ngân hàng, sau đó làm giả con dấu của ngân hàng và UBND xã để lừa đảo chiếm đoạt hơn 6,5 tỉ đồng.

Chiều 17.9 TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh (33 tuổi, ở ấp Nhơn Ngãi, xã Hiếu Phụng, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) về các tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Làm giả con dấu của ngân hàng và UBND xã, lừa đảo hơn 6,5 tỉ đồng- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh tại tòa

ẢNH: NAM LONG

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân, ngày 30.8.2022, Hạnh gặp chị N.T.B.N. (ở H.Vũng Liêm) và anh P.T.C (ở H.Cần Guộc, Long An) tự xưng đang làm nhân viên ngân hàng có chi nhánh ở địa phương và đang cần tiền đáo hạn khoản vay cho khác với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Và Hạnh sẽ trả tiền và lãi trong khoảng thời gian từ 7 - 10 ngày. Tin tưởng Hạnh, chị N. và anh C. đã cho Hạnh vay nhiều tỉ đồng.

Bằng thủ đoạn lấy tiền của anh C. trả cho chị N. và ngược lại. Từ ngày 30.8 đến 1.12.2022, Hạnh đã vay của chị N. tổng số tiền gần 3 tỉ đồng (đã trả được hơn 1,5 tỉ đồng); vay của anh C. tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng (đã trả được hơn 5,1 tỉ đồng).

Để tiếp tục có tiền trả nợ, cùng với thủ đoạn nêu trên, tháng 9.2022, Hạnh đã làm quen và liên hệ với anh L.H.H. (ở TP.Thủ Đức, TP.HCM) vay được 5,9 tỉ đồng. Để tạo lòng tin cho anh H., Hạnh đã lên mạng xã hội nhờ người làm giả con dấu của chi nhánh ngân hàng, UBND xã Hiếu Nhơn và chữ ký của lãnh đạo 2 nơi này để làm các giấy ủy quyền, xác nhận nộp tiền...

Khi có tiền, Hạnh đem trả nợ cho các khoản vay trước đó và tiêu xài cá nhân. Khi mất khả năng chi trả, Hạnh đã thừa nhận hành vi của mình nên chủ nợ đã làm đơn tố giác hành vi của Hạnh đến cơ quan công an. Tính đến tháng 12.2022, tổng số tiền Hạnh chiếm đoạt của chị N., anh C. và anh H. là hơn 6,5 tỉ đồng.

Tại tòa cũng như trong quá trình điều tra, Hạnh đã thừa nhận hành vi của mình, ăn năn hối cải... HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Hạnh 3 năm tù tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt Hạnh phải chịu là 17 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.