Làm giả vé số 2,5 triệu bảng

13/09/2018 13:29 GMT+7

Cơ quan công tố hạt Hertfordshire (Anh) hôm qua truy tố Edward Putman (ảnh) với tội lừa đảo vì làm giả vé số độc đắc.

BBC dẫn thông báo của cảnh sát cho biết hồi năm 2009, Công ty xổ số Camelot thông báo tìm chủ nhân của giải thưởng 2,5 triệu bảng (75,6 tỉ đồng) và Putman đã đến nhận giải. Tuy nhiên, sau đó xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng nghi và cảnh sát bắt đầu vào cuộc điều tra.
Giới hữu trách xác định tờ vé số của bị can 53 tuổi là giả và người này còn có quan hệ thân thiết với Giles Knibbs, nhân viên Công ty xổ số Camelot. Ông Knibbs đã tự sát hồi năm 2015 sau khi bị bắt để điều tra.
Theo tờ Daily Mail, Putman dùng số tiền nói trên mua 2 căn nhà và 10 xe hơi. Bị can sẽ hầu tòa vào ngày 16.10. Trước đó, người này từng ngồi tù vì tội cưỡng hiếp và lừa đảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.