Làm giàu từ giống hồng cổ Nam Anh

Khánh Hoan
Khánh Hoan
21/11/2022 08:00 GMT+7

Không chỉ cho hàng trăm tấn quả mỗi năm, những vườn hồng hàng chục năm tuổi ở xã Nam Anh, H.Nam Đàn (Nghệ An) đang mang lại cho nhiều gia đình nguồn thu từ du lịch nhờ vẻ đẹp của nó.

Cây kinh tế

Xã Nam Anh là thủ phủ của cây hồng ở Nghệ An. Hiện, xã này có khoảng 300 hộ dân trồng hồng với diện tích khoảng 180 ha, nằm dưới chân núi Đại Huệ. Từ đầu tháng 11 hàng năm, những vườn hồng vào vụ thu hoạch, quả hồng chín trĩu cành, trông rất đẹp mắt. Theo người dân địa phương, cây hồng được trồng ở đây từ hàng trăm năm trước. Đây là giống cây bản địa, được đánh giá có nguồn gen quý hiếm, phù hợp với đặc thù địa lý, sinh thái và thổ nhưỡng của địa phương, cho quả thơm, ngon.

Những vườn hồng cổ thụ ở Nam Anh vào mùa thu hoạch trở thành điểm trải nghiệm, check in của nhiều người

K.H

Trồng hồng ít phải chăm sóc, mỗi năm chỉ cần bón phân 1 lần. Hồng có tuổi thọ cao, thân cành dẻo nên chống chọi được với gió bão, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác ở địa phương. Mỗi cây hồng trung bình cho khoảng 40 - 50 kg quả mỗi vụ. Với giá bán từ 25.000 - 35.000 đồng/kg như hiện nay, mỗi vườn hồng ở đây cho thu về từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi vụ.

Gia đình anh Trần Văn Hòa trồng 80 cây hồng cổ trong vườn. Năm được mùa, vườn hồng này mang về cho gia đình anh khoảng 120 triệu đồng, năm mất mùa cũng ngót ngét 100 triệu đồng. Gần đó, gia đình ông Trần Nam có 100 gốc hồng. Mỗi năm được mùa, được giá, gia đình ông Nam thu về trên 110 triệu đồng. Hồng Nam Anh nổi tiếng thơm, ngon nên cứ đến mùa thu hoạch, thương lái từ các tỉnh phía bắc tìm đến đặt mua tại vườn. Năm nay, hồng ít quả hơn so với năm trước, giá bán cao hơn nhưng vẫn không đủ cung cấp cho thương lái.

Người trồng hồng ở đây cho biết, hồng ở Nam Anh có nhiều loại, gồm: hồng trứng, hồng cậy, hồng gáo… Hồng cổ thụ trong quá trình trồng, thu hoạch không hề sử dụng hóa chất bảo quản. Sau khi hái quả, quả hồng được ủ khô hoặc ngâm trong nước để làm chín. Quả hồng ủ thì chín mềm, còn hồng ngâm thì giòn và vẫn giữ màu vàng tươi.

Ông Hồ Viết Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Anh, cho biết bình quân mỗi vụ thu hoạch, những vườn hồng ở xã này cho sản lượng khoảng 400 - 500 tấn quả. Nhờ cây hồng mà nhiều hộ dân xã Nam Anh đã vươn lên làm giàu. Từ năm 2018, Sở KH-CN tỉnh Nghệ An đã tìm cách phục tráng giống hồng Nam Anh, nhằm bảo tồn nguồn gốc và giống gien quý hiếm. Cơ quan chuyên môn đã hướng người dân chiết, ghép cành để tạo ra hàng ngàn cây giống mới, trồng trên diện tích khoảng 3 ha. Với những gốc hồng còn khỏe, người dân được hướng dẫn ghép để tạo ra những cây cho sản lượng cao, chất lượng quả tốt.

Tạo điểm đến du lịch

Không chỉ cho quả, mấy năm gần đây, những vườn hồng cổ thụ ở Nam Anh vào mùa thu hoạch đã trở thành điểm đến để trải nghiệm, check in của nhiều người. Vào thời điểm quả hồng chín vàng, không gian ở đây rất đẹp và mỗi ngày thu hút hàng trăm du khách tìm đến các khu vườn tham quan, chụp ảnh. Đây cũng là địa điểm gần Khu di tích đặc biệt Kim Liên và chùa Đại Tuệ nên đã tạo được điểm tham quan, du lịch liên hoàn.

Anh Nguyễn Trọng Sách, một chủ vườn hồng thuộc đề án du lịch canh nông, cho biết sau khi thí điểm thành công, anh đã thực hiện việc triển khai vườn hồng tham quan du lịch phục vụ du khách với diện tích hơn 1,5 ha gần đường lên chùa Đại Tuệ. Từ tháng 9 tới nay, du khách đến đây tham quan, chụp ảnh rất đông, nhất là những ngày cuối tuần. Anh Sách đang kêu gọi một số người đầu tư để mở rộng không gian du lịch tại đây, tạo điểm đến thú vị quanh năm cho du khách. Ngoài việc thu vé vào tham quan vườn, chủ vườn còn thu được tiền du khách từ các dịch vụ cho thuê lều bạt, trang phục để chụp ảnh và bán các bán sản phẩm đặc trưng, nhất là các sản phẩm OCOP của địa phương, dịch vụ ăn uống…

Ông Hồ Viết Sỹ, Chủ tịch UBND xã Nam Anh, cho biết hồng là cây kinh tế chủ lực của địa phương. Xã đang khuyến khích người dân mở rộng diện tích để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa. Chính quyền địa phương đang tăng cường quảng bá thương hiệu hồng Nam Anh đến người tiêu dùng khắp cả nước để nâng tầm thương hiệu. Ngoài ra, xã đang hỗ trợ người dân mở rộng mô hình trồng hồng gắn liền với phát triển du lịch sinh thái, đem lại lợi ích kép cho người dân. Đây là mô hình trong chương trình nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.