Làm hình nộm con cái để ôm ấp

15/01/2016 11:52 GMT+7

Khi con cái đến tuổi dậy thì, thật khó để cho cha mẹ có thể ôm ấp chúng được như khi còn bé. Và một ý tưởng độc đáo ra đời nhằm giúp cha mẹ đỡ nhớ con: làm hình nộm của chúng để ôm.

Khi con cái đến tuổi dậy thì, thật khó để cho cha mẹ có thể ôm ấp chúng được như khi còn bé. Và một ý tưởng độc đáo ra đời nhằm giúp cha mẹ đỡ nhớ con: làm hình nộm của chúng để ôm.

Cô Marieke Voorsluijs bên hình nộm con trai của mình - Ảnh chụp màn hình Huffington Post
Cô Marieke Voorsluijs (Úc) là một nhà thiết kế đồng thời là nghệ sĩ đan len đã nảy ra ý tưởng dùng len đan thành hình nộm của con trai khi con trai cô bắt đầu lớn lên, không thích mẹ ôm ấp và “cần không gian riêng”. Với “búp bê bằng len” này, cô có thể ôm con cả ngày cho thỏa nhớ nhung.
“Tôi đã từng ôm con cả ngày nhưng rồi con trai lớn lên, thằng bé trở nên e dè. Tôi cần làm một điều gì đó để rút ngắn khoảng cách ở độ tuổi dậy thì của con. Tôi nói cho con về ý tưởng này và chính con trai cũng giúp đỡ tôi thực hiện”, cô Voorsluijs cho biết.
Tờ Huffington Post đưa tin ngày 13.1, bình luận ý tưởng này có thể giúp các bậc cha mẹ đỡ nhớ vòng tay ôm ấp của con khi còn bé.
Với những bà mẹ quá yêu con như cô Voorsluijs và cần ôm con hằng ngày, họ có thể ôm hình nộm của chính con trai mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.