Lâm Hùng: Tôi từng là một 'Sơn Tùng M-TP ở miền Tây'

Ngát Ngọc
Ngát Ngọc
03/11/2018 14:20 GMT+7

Nhớ lại thời hoàng kim, Lâm Hùng cho biết những năm đầu 2000, anh cũng giống như một Sơn Tùng M-TP khu vực miền Tây, cũng như tiết lộ chính NSƯT Vũ Linh là người đã đưa anh vào nghề.

Tham gia Âm nhạc và bước nhảy tháng 11, Lâm Hùng sẽ có một minishow gồm những ca khúc nổi tiếng. Với giọng hát ngọt ngào cùng ngoại ưa nhìn, Lâm Hùng từng là giọng ca ăn khách với những ca khúc quen thuộc với thế hệ 8X - 9X như: Kẻ đa tình, Hát cho một dòng sông, Ký túc xá chiều mưa, Phi trường phút biệt ly, Đừng để em biết tôi dối gian... Nhớ lại thuở mới vào nghề, Lâm Hùng bật mí người phát hiện và đưa anh lên TP.HCM đi hát chính là NSƯT Vũ Linh.
Thời gian đầu, Lâm Hùng chỉ hát ở những show do đàn anh giới thiệu. Nhận được sự hậu thuẫn của Vũ Linh, Lâm Hùng không hề ỷ lại mà còn cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng anh. Lâm Hùng từng được Vũ Linh dạy: “Lần đầu, lần hai người ta có thể nể anh mà mời em nhưng lần ba người ta có mời hay không là từ thực lực của em”. Câu nói đó chính là động lực giúp nam ca sĩ phấn đấu từng ngày.
Tuy may mắn có Vũ Linh giúp đỡ, Lâm Hùng cũng gặp không ít khó khăn thời điểm này. Nam ca sĩ cho biết: “Cứ một tháng là Hùng phải đổi nhà một lần vì chủ nhà họ thấy mình về khuya quá họ không chấp nhận. Người ta không biết Hùng là ca sĩ cứ nghĩ là đi làm chuyện xấu gì đó nên phải thay đổi hết chỗ này đến chỗ khác”.
Lâm Hùng hạnh phúc bên vợ và con Ảnh: NVCC
Mặc dù có khó khăn, Lâm Hùng vẫn tự nhận anh là người may mắn khi có sự nghiệp thành công rất sớm. Lần lượt các album ra đời từ 2001 đến 2005 đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt, đẩy tên tuổi của anh lên cao. Minh chứng sự thành công này chính là năm 2016 (sau 10 năm khi sự nghiệp chững lại từ năm 2006), Lâm Hùng tiêu thụ được 500 album ca nhạc Thói đời chỉ trong vòng một tuần giới thiệu.
Nhớ lại thời hoàng kim cùng Châu Gia Kiệt, Trương Đan Huy… "làm mưa làm gió" ở thị trường miền Tây, nam ca sĩ ví von: “Hình ảnh của Sơn Tùng M-TP bây giờ chính là của Hùng khoảng năm 2000 ở miền Tây. Hồi xưa người người, nhà nhà thích ca sĩ. Một album của Hùng được 5 - 7 bài hit là ít. Những lần Lâm Hùng đi biểu diễn ở dưới tỉnh, cứ khoảng 5 giờ chiều ra hành lang đứng là ở dưới có khoảng chừng 200 người kéo đến chào mình. Hồi xưa vui lắm và những hình ảnh như vậy bây giờ cũng khó tìm lại”.
Sau gần 20 năm, khán giả mến mộ cái tên Lâm Hùng giờ đây cũng ở độ tuổi từ 30 trở lên, ai cũng có những lo toan khác nhau trong cuộc sống còn với Lâm Hùng, những khán giả ấy chính là thanh xuân khiến anh không khỏi xúc động mỗi khi hồi tưởng về. Anh chia sẻ: “Nhiều lúc vô tình đọc trên Facebook tin nhắn của ai đó nói là hâm mộ từ năm 2000 đến giờ, Hùng ấm lòng lắm. Có khi họ còn khoe những hình ảnh, tác phẩm mình tặng vẫn còn giữ tới bây giờ, nhìn cảm động lắm”.
Hiện tại, nam ca sĩ đang sống hạnh phúc bên vợ đẹp và 3 nhóc tì lém lỉnh tại một căn hộ cao cấp ở TP.HCM. Lâm Hùng cho biết anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại vì đã hoàn thành sứ mệnh của người con, lo “mồ yên, mả đẹp” cho cha mẹ và gây dựng một khu vườn lớn ở Kiên Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.