Làm khó lẫn nhau

20/04/2022 15:23 GMT+7

CHDCND Triều Tiên tiếp tục thử vũ khí, lần này là vũ khí chiến thuật mới được cho là có thể giúp nâng cao năng lực hạt nhân.

Phía Mỹ còn cảnh báo Triều Tiên sẽ thử nghiệm hạt nhân sau gần 5 năm kiềm chế. Trong khi Triều Tiên ca ngợi thành công của các vụ thử và nhấn mạnh mục đích là nâng cao hiệu quả tấn công và phòng thủ, Mỹ vẫn duy trì những biện pháp trừng phạt, thôi thúc LHQ cứng rắn hơn với Triều Tiên, nhưng đồng thời ngỏ ý sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Triều Tiên.

Hình ảnh được cho là Triều Tiên thử tên lửa vào ngày 16.4

AFP

Cách hành xử này ở cả hai phía gây khó xử cho nhau. Triều Tiên phóng tên lửa hay thử hạt nhân có nghĩa là tiếp tục phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân nên Mỹ không thể không phản ứng. Chỉ là Mỹ khó xử khi vẫn bế tắc ý tưởng đối phó Triều Tiên trong khi phải dành ưu tiên chính sách cho những vấn đề khác hiện cấp thiết hơn như chiến sự ở Ukraine hay vấn đề hạt nhân Iran.

Cái khó xử của Triều Tiên là Mỹ không quan tâm nhiều và dành ưu tiên chính sách thỏa đáng tới xử lý quan hệ với Triều Tiên và tình trạng này cứ kéo dài thì Bình Nhưỡng vẫn phải chịu tác động tiêu cực của lệnh cấm vận quốc tế.

Như thế, Mỹ vẫn được lợi nhất định trong khi Triều Tiên thiệt hại đủ bề. Triều Tiên vì vậy thử vũ khí để làm nóng lại vấn đề, đồng thời tận dụng cơ hội từ thời cuộc hiện tại để thúc đẩy mạnh mẽ và thực chất chương trình phát triển vũ khí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.