Cuộc sống của toàn thể khách sạn Tipton đã bị xáo trộn ghê gớm từ khi mẹ con nữ ca sĩ Carey (Kim Dhodes đóng) thường trú tại đây theo một điều khoản trong hợp đồng của cô ca sĩ đơn thân này với ban quản lý khách sạn. Ông giám đốc Moseby của khách sạn Tipton không ngờ rằng đã chuốc họa vào thân đến khi phát hiện ra hai cậu nhóc sinh đôi Zack và Cody (do hai diễn viên sinh đôi Dylan và Cole Sprouse đóng) là hai “siêu quậy” bẩm sinh. Zack hơi “chậm tiêu” trong khi Cody thông minh, lém lỉnh nhưng cả hai đều có “năng khiếu” bày ra những trò quậy phá kinh người.
Đôi siêu quậy đã quyết định biến khách sạn thành sân chơi của mình. Như một cơn bão tươi trẻ, Zack và Cody len lỏi vào tất cả những ngóc ngách của khách sạn, thổi tung tất cả những nghiêm trang và hào nhoáng giả tạo, làm lộ ra những bản chất thật ở mọi người, gây ra nhiều tình huống hài hước.
Dù là một series truyền hình dạng sitcom nhưng “The Suite Life of Zack and Cody” không hề hời hợt như những gì người ta vẫn nghĩ về thể loại phim này. Hài hước tới bến với những pha quậy phá kiểu “Ở nhà một mình” của hai chú nhóc nhưng phim cũng cung cấp những góc nhìn rất sâu sắc về những điều thật-giả trong cuộc sống qua sự tương phản giữa thế giới của những người phục vụ khách sạn nghèo nhưng chân thật với những khách hàng sang trọng nhưng kệch kỡm thường lui tới nơi đây.
Cái khéo của các nhà làm phim là đã tránh được khuyết điểm thường thấy của các series phim hài: tính dễ dự báo. Khán giả khó có thể đoán trước hai cậu nhóc sẽ dẫn họ rơi vào tình huống nào dù câu chuyện chỉ diễn ra trong một không gian hạn chế của khách sạn. Vì thế, dù đã ra đời được hơn 3 năm, phim vẫn còn nguyên sức hút với khán giả nhiều lứa tuổi trên toàn thế giới.
Nguyên Chính
Bình luận (0)