Lạm phát hạ nhiệt, mở đường hạ lãi suất ở Mỹ

Lạm phát hạ nhiệt, mở đường hạ lãi suất ở Mỹ

Phương Thúy
Phương Thúy
16/08/2024 09:01 GMT+7

Mặc dù giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng trở lại vào tháng 7, song vẫn phù hợp với xu hướng lạm phát đang dần chậm lại.

Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ đã tăng 0,2% trong tháng 7, sau khi giảm 0,1% vào tháng 6. Mặc dù giá tiêu dùng của nước này đã tăng trở lại vào tháng 7, song vẫn phù hợp với xu hướng lạm phát đang dần chậm lại và không làm thay đổi kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Lạm phát hạ nhiệt, mở đường hạ lãi suất ở Mỹ- Ảnh 1.

Lạm phát hạ nhiệt ở Mỹ, mở đường cho Fed hạ lãi suất

REUTERS

Nếu không tính các thành phần thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi đã tăng 0,2% trong tháng 7, sau khi tăng 0,1% vào tháng 6. So với cùng kỳ năm ngoái, tính đến tháng 7, CPI lõi đã tăng 3,2%, mức tăng thấp nhất nhất kể từ tháng 4.2021, sau mức tăng 3,3% của tháng 6.

Trong phiên giao dịch 14.8, chứng khoán Mỹ đi lên trước số liệu lạm phát tiêu dùng hạ nhiệt, một dấu hiệu tích cực để Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cân nhắc cắt giảm lãi suất.

Theo nhà kinh tế trưởng Jeffrey Roach tại công ty môi giới tài chính LPL Financial, các nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách đều nhận thấy báo cáo từ Bộ Lao động là tín hiệu tốt cho thị trường và nền kinh tế, giúp Fed có thể cắt giảm lãi suất nhưng vẫn duy trì chính sách tiền tệ hạn chế nói chung.

Lạm phát giá tiêu dùng đã giảm đáng kể so với mức đỉnh 9,1% vào tháng 6.2022 và đang tiến dần tới mục tiêu 2% của Fed. Lạm phát đang trên đà giảm, kết hợp với thị trường việc làm đang yếu đi, Fed được kỳ vọng mạnh mẽ sẽ bắt đầu hạ lãi suất vào tháng tới, trong khi mức cắt giảm có thể sẽ được xác định bởi các dữ liệu sắp được công bố thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.