Làm rõ vụ 6 điểm kinh doanh thực phẩm chức năng nghi là giả

10/09/2016 07:50 GMT+7

Các lực lượng thu giữ hàng nghìn sản phẩm của hơn 30 chủng loại nghi làm giả các nhãn hiệu của Mỹ, Đức, Ý...

Văn phòng Chính phủ ngày 9.9 cho hay Phó thủ tướng Trương Hòa Bình vừa yêu cầu UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng xem xét, chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu hình sự để xử lý nghiêm vụ phát hiện 6 điểm kinh doanh thực phẩm chức năng nghi là hàng giả trên địa bàn TP.Hà Nội.
Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời báo cáo Phó thủ tướng - Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia.
Trước đó, hôm 30.8, lực lượng cảnh sát kinh tế và Quản lý thị trường Hà Nội bất ngờ kiểm tra một số kho hàng của Công ty SLIM HMN VN, thu giữ một số lượng lớn thực phẩm chức năng nghi là làm giả cùng hàng ngàn tem, nhãn mác và dụng cụ đóng gói sản phẩm.
Tại 6 kho hàng của công ty nằm rải rác ở khu đô thị Văn Phú, 3 điểm trên đường Phan Trọng Tuệ, một điểm ở cầu Bươu và một cơ sở trên đường Minh Khai, các lực lượng thu giữ hàng nghìn sản phẩm của hơn 30 chủng loại nghi làm giả các nhãn hiệu của Mỹ, Đức, Ý...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.