Làm rõ vụ bé gái 15 tuổi có thai, tự vẫn

13/02/2022 07:54 GMT+7

Chiều 10.2, Bệnh viện (BV) Q.Gò Vấp (TP.HCM) tiếp nhận cấp cứu nữ bệnh nhi Tr. (15 tuổi, ngụ Cà Mau) do người đi đường đưa vào. Tr. khai uống 2 vỉ thuốc an thần tự tử vì có mâu thuẫn với bạn trai.

Tiếp xúc với PV Thanh Niên tại BV, Tr. kể ngày 15.11.2021, em từ quê lên TP.HCM, thuê trọ ở Q.Bình Thạnh để đi niềng răng. Qua mạng xã hội, em quen H. (20 tuổi, ở P.10, Q.Gò Vấp). H. có đưa Tr. vào một khách sạn tại Q.Gò Vấp quan hệ tình dục 2 lần. Khi đó, H. có xem căn cước công dân và biết Tr. chưa đủ 16 tuổi. Ngày 25.1, Tr. test que thử thai thấy hai vạch nên đã nhắn tin cho H. thông báo sự việc, nhưng H. nói không chịu trách nhiệm. Ngày 30.1, Tr. đến Công an Q.Gò Vấp để trình báo sự việc. Công an đã mời H. đến trụ sở làm việc...

Ngày 12.2, bà C. (60 tuổi, mẹ ruột Tr.) cho biết sẽ gửi giấy yêu cầu luật sư và hoàn tất các thủ tục pháp lý để nhờ Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM bảo vệ cho con bà. Trả lời Thanh Niên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) cho biết đã đến BV gặp và nắm được thông tin sự việc. Theo luật sư Nữ, sau khi phía công an đưa Tr. đi giám định và có kết quả thì luật sư của hội sẽ vào cuộc để hỗ trợ về mặt pháp lý cho Tr.

Chiều 11.2, Công an P.11 (Q.Gò Vấp) cho hay đã tiếp nhận vụ việc trên và đã củng cố hồ sơ chuyển lên Cơ quan điều tra Công an Q.Gò Vấp tiếp tục xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.