Làm rõ vụ khoe ảnh phá rừng trên Facebook

17/04/2015 06:22 GMT+7

Những ngày qua, trên tài khoản Facebook mang tên Vũ Đình Lộc (trú ở H.Krông Pa, Gia Lai) đăng tải một clip quay cảnh nhiều xe máy được độ chế (để tăng tải trọng), chở nhiều khúc gỗ đã được cắt gọt ở một vùng rừng thuộc xã Chư Răng, H.Krông Pa.

Những ngày qua, trên tài khoản Facebook mang tên Vũ Đình Lộc (trú ở H.Krông Pa, Gia Lai) đăng tải một clip quay cảnh nhiều xe máy được độ chế (để tăng tải trọng), chở nhiều khúc gỗ đã được cắt gọt ở một vùng rừng thuộc xã Chư Răng, H.Krông Pa.

Clip cho thấy nhóm người này mang theo nhiều phương tiện phá rừng; hàng chục xe máy mỗi xe chở 3 - 4 khúc gỗ, có xe chở hơn chục khúc. Một người nói trong clip “xe này chở 9 cục, khoảng 3 tạ, chung cho mấy chú kiểm lâm 450.000 đồng, rất giỏi”.

Vụ việc lập tức gây xôn xao dư luận. Ông Bùi Đức Việt, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Krông Pa, cho biết Vũ Đình Lộc đã được cơ quan chức năng mời lên làm việc. Lộc cho rằng anh ta mua lại điện thoại cũ có chứa clip và hình ảnh vận chuyển, khai thác gỗ, rồi lấy đưa lên Facebook, còn nguồn gốc của clip, hình ảnh này thì không rõ. Hiện clip và hình ảnh về vụ phá rừng trên Facebook của Lộc đã bị xóa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.