Làm sạch thôn xóm

04/05/2015 12:08 GMT+7

Xã Hải Dương (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) được xem là “vựa rác” lớn trên địa bàn tỉnh. Rác từ hoạt động sản xuất, chăn nuôi của người dân cùng với lượng rác lớn từ những trận lũ do sông Hương và sông Bồ đổ về… khiến làng xóm ngập trong rác.

Xã Hải Dương (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) được xem là “vựa rác” lớn trên địa bàn tỉnh. Rác từ hoạt động sản xuất, chăn nuôi của người dân cùng với lượng rác lớn từ những trận lũ do sông Hương và sông Bồ đổ về… khiến làng xóm ngập trong rác.

Tổ thu gom rác xã Hải Dương thu gom rác thải
Tổ thu gom rác xã Hải Dương thu gom rác thải - Ảnh: Tuyết Khoa
Từ thực trạng này, năm 2012, xã Hải Dương đã thành lập 4 tổ thu gom rác với gần 10 thành viên.
Ông Phan Đức Lợi (54 tuổi, trú thôn Thai Dương Hạ Nam) cho biết: “Trước đây, đến mùa mưa bảo là rác khắp nơi tập kết về đây hàng tấn. Nguồn nước ở phá Tam Giang cũng bị ô nghiêm nghiêm trọng. Thả bao nhiêu tôm cá xuống phá đều bị dịch bệnh rồi chết hết. Từ ngày địa phương có đội thu gom rác nên nạn ô nhiễm rác thải ở xã đỡ dần. Việc nuôi tôm, nuôi cá của ngư dân cũng thuận lợi hơn”.
Tương tự, xã Thủy Thanh cũng từng nhức nhối vì nạn rác thải. Trong khi đây là một trong số điểm du lịch hấp dẫn của cố đô. Đặc biệt vào các mùa lễ hội như Festival Huế, Festival nghề truyền thống thì mỗi ngày xã đón hàng ngàn lượt khách du lịch đến tham quan. Hiện tại, xã có 5 thôn với gần 1.300 hộ dân chủ yếu trồng trọt và chăn nuôi. Lượng rác người dân trong xả thải ra rất lớn không được xử lý gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan thôn xóm.
Từ mô hình tổ thu gom rác của thôn Thanh Thủy Chánh, xã đã thành lập các tổ gom rác thuộc HTX nông nghiệp. Không những giải quyết được nạn ô nhiễm từ rác mà còn giúp các thành viên trong tổ gom rác có thu nhập mỗi người 1,5 triệu đồng/tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.