Làm thế nào giúp HLV Gong Oh-kyun ‘đãi cát tìm vàng’?

15/06/2022 08:57 GMT+7

Khai thác triệt để chất xám và tạo điều kiện tối đa giúp ông Gong Oh-kyun có thể cống hiến nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam. Đó là những việc cần làm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khi hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn hiệu lực.

Chỉ quan tâm đến sự phát triển của cầu thủ Việt Nam

Tương lai của HLV Gong Oh-kyun, người đã có ít nhiều dấu ấn với U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2022, đang được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Khi U.23 Việt Nam đã xong nhiệm vụ tại sân chơi châu Á mà ASIAD 19 lại bị tạm hoãn, câu hỏi được đặt ra cho VFF là làm thế nào để ông Gong không cảm thấy mình bị lạc lõng? Với chính người trong cuộc, HLV Gong Oh-kyun đã không ngần ngại tự đặt bản thân vào một thử thách mới, tuy có thể áp lực không nặng nề như khi phải cầm quân nhưng cũng hết sức quan trọng. Đó là công cuộc “đãi cát tìm vàng”, giúp VFF chọn nhân tài mới cho bóng đá Việt Nam, chuẩn bị cho SEA Games 32 cũng như nhiều giải đấu lớn trong tương lai.

Ông Gong cần được tạo điều kiện gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam

PHÚC THẮNG

Ông Gong Oh-kyun nói: “Hợp đồng giữa VFF và tôi kéo dài 1 năm. Nhưng tôi không quá quan tâm đến hợp đồng mà tôi muốn giúp đỡ VFF nhiều đầu việc. Nếu như mối quan hệ của đội U.23 Việt Nam gắn kết như một gia đình thì mối quan hệ giữa tôi và VFF cũng đang tiến triển hết sức tốt đẹp. U.23 châu Á 2022 coi như đã xong với U.23 Việt Nam. Á vận hội lại không được tổ chức trong năm nay. Vì thế, điều tôi thực sự mong muốn là sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Khi trở lại Việt Nam vào thời gian tới (ông Gong về Hàn Quốc ngày 16.6 để học khóa đào tạo HLV Pro - PV), tôi sẽ kiểm tra và sàng lọc lại lực lượng U.23 hiện có. Ngoài ra, tôi sẽ tìm kiếm thêm những nhân tố mới. Quan điểm của tôi là khi thoải mái, bạn mới làm được việc. Tôi sẽ có những trao đổi kỹ với VFF để các bên đều có sự thoải mái và hỗ trợ nhau tối đa trong công việc. Tôi không có áp lực nặng nề nào cả”.

Các soái ca U.23 Việt Nam được fan nữ vây quanh trong ngày về Việt Nam

Bóng đá Việt Nam rất giàu tiềm năng

Bình luận viên Đặng Phương Nam đánh giá: “Giải U.23 châu Á 2022 đã minh chứng một thực tế là bóng đá Việt Nam vẫn rất giàu tiềm năng. Nhiệm vụ của tất cả chúng ta là làm sao hỗ trợ, phối hợp và tiếp sức để ông Gong Oh-kyun phát huy hết khả năng của mình trong việc tìm nhân tài mới cho bóng đá Việt Nam. Chưa vội nói đến việc ông Gong và VFF có thống nhất gia hạn hợp đồng khi hợp đồng kết thúc vào tháng 3 năm sau hay không, trước mắt VFF có kế hoạch cụ thể nhằm tận dụng tối đa tài năng của nhà cầm quân 48 tuổi này. Ông Gong đã chứng minh được khả năng xuất sắc của mình trong việc nhìn người. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ liệu các đội có sẵn sàng sử dụng cầu thủ trẻ tại các sân chơi chuyên nghiệp hay không?

Ông Gong về Hàn Quốc lấy bằng HLV Chuyên nghiệp và khả năng thế chỗ HLV Park

Chuẩn bị tích cực cho các giải đấu trong tương lai

Chia sẻ với Thanh Niên, một quan chức VFF cho hay: “Ngoài SEA Games 32, nhiệm vụ rất quan trọng khác của U.23 Việt Nam trong năm 2023 là vòng loại U.23 châu Á 2024. Nhiệm vụ của chúng ta là thi đấu đạt kết quả tốt nhất tại đại hội thể thao khu vực diễn ra tại Campuchia vào tháng 5 và lọt vào vòng chung kết U.23 châu Á 2024. HLV Gong Oh-kyun sẽ là nhân tố cần thiết cho lộ trình chuẩn bị của U.23 Việt Nam. Ông Gong sẽ dự khán các giải đấu lứa tuổi quốc gia, trong đó có U.19, U.21. VFF tin tưởng ông Gong sẽ chọn lọc được gương mặt mới cho U.23 Việt Nam. Chúng tôi luôn có sự liên lạc và hợp tác chặt chẽ với nhau”.

Còn ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, chia sẻ: “Sau khi HLV Gong Oh-kyun trở lại với công việc tại Việt Nam, VFF và ông Gong sẽ có buổi họp tổng kết, đánh giá kết quả tại giải U.23 châu Á, đồng thời thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo của U.23 Việt Nam, giúp cho U.23 Việt Nam và những lứa kế cận có sự chuẩn bị tích cực cho các giải đấu trong tương lai”.

Tôi hy vọng hiệu ứng U.23 châu Á sẽ giúp các cầu thủ trẻ được các đội tạo điều kiện cho ra sân nhiều hơn ở V-League, hạng nhất. Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) từng đề xuất mỗi đội V-League ra sân có ít nhất 1 cầu thủ U.23, nay có thể khởi động lại ý tưởng này. Nếu các đội không dùng người trẻ thì ông Gong biết lựa chọn ở đâu? Không lẽ ông Gong đi các sân rồi nhìn cầu thủ trẻ ngồi dự bị? Chúng ta có thể tham khảo một số quốc gia xung quanh như Singapore nhiều năm lập đội Young Lions đá ở giải vô địch quốc gia. Cách làm đó có thể không hợp ở Việt Nam nhưng cũng là gợi ý để chúng ta tìm cách tăng thêm cơ hội cọ xát, thi đấu cho những cầu thủ trẻ vì đến tuổi này trọng tâm không phải là đào tạo cá nhân mà phải trưởng thành qua thực chiến”.

Ông Đặng Phương Nam cũng đề xuất ý tưởng: “Ngoài ra, VFF, VPF và ông Gong cũng cần ngồi lại để lên kế hoạch tập huấn, đá giao hữu đủ nhiều để chuẩn bị cho năm sau có SEA Games 32 và ASIAD. Không có giải đấu chính thức, đội U.23 Việt Nam vẫn có thể tham gia trận giao hữu do VFF bố trí. Xin nhắc lại là trong thời kỳ đội U.23+3 thi đấu ở SEA Games 31 dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, một nhóm khác gồm những cầu thủ U.23 bị loại được tập luyện độc lập dưới sự hướng dẫn của ông Gong. Và nhóm này đã cống hiến nhiều cầu thủ xuất sắc tại giải U.23 châu Á 2022 vừa qua. Điều đó chứng tỏ ông Gong có năng lực trong đào tạo cầu thủ, biết mài ngọc thô thành ngọc sáng. Hãy coi ông Gong như một phần quan trọng của kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 32”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.