Làm thế nào 'kéo' gần 300.000 dân về Bàu Bàng thành lập thị xã?

Đỗ Trường
Đỗ Trường
31/08/2024 14:34 GMT+7

H.Bàu Bàng (Bình Dương) hiện có 117.000 người, nếu muốn đạt đô thị loại 4 để thành lập thị xã thì dân số toàn huyện cần phải đạt tối thiểu 405.024 người theo quy định. Nghĩa là phải kéo thêm gần 300.000 dân về đây mới đảm bảo chỉ tiêu về mật độ dân số.

Ngày 31.8, theo báo cáo của UBND H.Bàu Bàng (Bình Dương), qua rà soát các tiêu chuẩn của tiêu chí phân loại đô thị theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, địa phương này có 49/63 tiêu chuẩn đạt tiêu chí đô thị loại 4 và tổng số điểm đạt được 63/75 điểm.

Làm thế nào 'kéo' gần 300.000 dân về Bàu Bàng thành lập thị xã?- Ảnh 1.

Hiện TT.Lai Uyên là đô thị loại 5, nơi có mật độ dân số cao nhất H.Bàu Bàng

ĐỖ TRƯỜNG

Trong đó, về quy định về mật độ dân số (tiêu chí 3) có 2 tiêu chuẩn thì H.Bàu Bàng chưa đạt. Đó là mật độ dân số toàn đô thị phải đạt 1.200 người/km2 trở lên và tiêu chuẩn mật độ dân số tính trên diện tích đất xây dựng đô thị khu vực nội thành, nội thị, thị trấn cần đạt 4.000 người/km2 trở lên.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương, lãnh đạo H.Bàu Bàng kiến nghị xin rút ngắn thời gian để thành lập TX.Bàu Bàng trong năm 2027.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch này, H.Bàu Bàng sẽ được nâng cấp lên thị xã khi đủ điều kiện về kinh tế, xã hội và nhu cầu phát triển đô thị của địa phương (mô hình tổ chức hành chính đô thị phù hợp với quy định của pháp luật và trên cơ sở quy hoạch vùng huyện được duyệt).

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương giải thích thêm, trong số các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại 4 thì tiêu chuẩn về mật độ dân số là tiêu chí bắt buộc. Hiện nay dân số toàn H.Bàu Bàng khoảng 117.370 người, mật độ dân số toàn đô thị khoảng 344 người/km2 như vậy mới chỉ đạt khoảng 1/3 ở mốc chỉ tiêu tối thiểu. "Theo tiêu chuẩn đô thị loại 4, mật độ dân số toàn đô thị phải đạt từ 1.200 - 21.400 người/km2. Để đạt được mật độ dân số này thì H.Bàu Bàng phải có ít nhất là 405.026 người" - ông Tuấn Anh cho hay.

Làm thế nào 'kéo' gần 300.000 dân về Bàu Bàng thành lập thị xã?- Ảnh 2.

Với dân số như hiện nay H.Bàu Bàng chưa đạt cả 2 tiêu chí về mật độ dân số

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, mật độ dân số còn tính trên diện tích đất xây dựng đô thị khu vực nội thành, nội thị, thị trấn... làm cơ sở tính điểm (thời điểm chốt số liệu vào năm 2025) để trình đề án cho việc đánh giá, nâng loại đô thị đối với H.Bàu Bàng. "Nếu muốn rút ngắn thời gian nâng cấp lên thị xã vào năm 2027 thì trong năm 2025 - 2026, H.Bàu Bàng phải có ít nhất 405.024 người mới đảm bảo được tiêu chuẩn để trình đề án nâng cấp lên thị xã", ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh nói.

Với các tiêu chí, tiêu chuẩn như vậy, chỉ còn hơn 1 năm H.Bàu Bàng phải có giải pháp như thế nào để "kéo" gần 300.000 dân về ở? Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh đề nghị UBND H.Bàu Bàng phải có giải pháp tổ chức thực hiện hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, kết cấu hạ tầng, nâng cao các tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt và còn đạt thấp, trong đó chú trọng đến tiêu chỉ số 3 về mật độ dân số.

Để "kéo" 300.000 dân về ở, H.Bàu Bàng cũng đã đưa ra một số giải pháp như xây dựng 3 khu đô thị mới (gồm đô thị Lai Hưng, Long Nguyên và Trừ Văn Thố) và nâng cấp 1 đô thị hiện hữu là TT.Lai Uyên… Ngoài ra, huyện cũng gấp rút xây dựng các cơ sở y tế, giáo dục đào tạo... cấp đô thị loại 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.